Mỹ bác đề nghị xây Ngôi Sao Chết

14/01/2013 03:20 GMT+7

Chính quyền Mỹ vừa chính thức bác đơn đề nghị xây dựng Ngôi Sao Chết, một trạm không gian mô phỏng theo phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) và có kích thước bằng mặt trăng, dùng để phá hủy các hành tinh, theo Reuters .

Đơn đề nghị được 34.435 người ký gửi đến trang mạng của Nhà Trắng, trong đó họ lập luận rằng dự án Ngôi Sao Chết sẽ tạo ra nhiều việc làm và tăng cường khả năng quốc phòng cho Mỹ. Tuy nhiên, ông Paul Shawcross, người đứng đầu Ban Không gian và khoa học của Văn phòng Ngân sách thuộc Nhà Trắng, khẳng định: “Chính quyền chia sẻ ước muốn tạo ra việc làm và tăng cường sức mạnh quốc phòng, nhưng một Ngôi Sao Chết sẽ không có sớm. Chính quyền không ủng hộ việc thổi tung các hành tinh”.

Ông Shawcross còn nhận định dự án này quá tốn kém, hơn 850 triệu tỉ USD, và “lo ngại” Ngôi Sao Chết có thể bị tàu không gian của lực lượng khác phá hủy.

Văn Khoa

>> Mỹ - Trung đua tàu không gian
>> Tỉ phú trình làng tàu không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.