Hàn Quốc phát triển bom trang bị GPS

14/01/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) hôm nay 14.1 thông báo vừa phát triển bom được trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS), có khả năng tấn công kẻ thù ở khoảng cách xa cả ngày lẫn đêm.

(TNO) Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) hôm nay 14.1 thông báo vừa phát triển bom được trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS), có khả năng tấn công kẻ thù ở khoảng cách xa cả ngày lẫn đêm.

ADD cùng 20 công ty quốc phòng đã cùng chế tạo loại bom nói trên trong 5 năm qua, với ngân sách 40 tỉ won (378 triệu USD), theo hãng tin Yonhap.

“Bom được trang bị GPS cho thấy Hàn Quốc có khả năng phát triển hệ thống vũ khí cho các chiến đấu cơ bằng chính công nghệ của mình”, nhà nghiên cứu Lee Dae-yeol tại ADD khẳng định.

Loại bom mới sẽ được gắn cho các chiến đấu cơ của Hàn Quốc, có khả năng tấn công kẻ thù ẩn nấp ở khoảng cách xa 24 giờ/ngày. Tuy nhiên, ADD không nói rõ tầm bắn của quả bom này.

Dự kiến, loại bom nói trên sẽ cho phép chiến đấu cơ già cỗi F-4 và F-5 của Hàn Quốc tấn công mục tiêu tốt hơn.

Văn Khoa

>> Mỹ từng bí mật thử nghiệm “bom sóng thần”
>> Bí mật bom sóng thần
>> Triều Tiên sẽ thử bom hạt nhân trong hai tuần tới?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.