Đài Loan gây thêm căng thẳng trên biển Đông

14/01/2013 03:20 GMT+7

Đảng đối lập ở Đài Loan chỉ trích chính quyền Mã Anh Cửu góp phần làm leo thang căng thẳng với các bên tranh chấp chủ quyền ở biển Đông .

Ngày 13.1, báo Taipei Times dẫn lời Chủ tịch đảng Dân tiến (DPP) Tô Trinh Xương cho rằng cách xử lý của ông Mã về tuyên bố chủ quyền trên biển Đông đã tạo ra những căng thẳng “không cần thiết”. Ông Tô chỉ ra rằng lãnh đạo Mã đã hậu thuẫn cuộc tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình hồi tháng 9.2012. Đây là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng phi pháp. “Động thái này chỉ làm hả dạ Trung Quốc, nhưng lại gây căng thẳng với các bên tham gia tranh chấp khác”, ông Tô khẳng định. Ông còn nhấn mạnh: “Người Đài Loan không hài lòng với cách xử lý vấn đề chủ quyền của ông Mã. Ông ấy không nói một lời nào về việc Trung Quốc mô tả Đài Loan thuộc lãnh thổ của họ trong hộ chiếu mới”. Chủ tịch Tô muốn nhắc đến tấm hộ chiếu in đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Quốc vốn đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Việt Nam, Philippines và Ấn Độ.

 Lực lượng tuần duyên Đài Loan tập trận phi pháp ở Ba Bình tháng 9.2012
Lực lượng tuần duyên Đài Loan tập trận phi pháp ở Ba Bình tháng 9.2012 - Ảnh: Đại Công Báo

Ngoài cuộc tập trận nói trên, Đài Loan trong thời gian qua có nhiều động thái phi pháp, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Ngày 12.1, tờ The China Post đưa tin Lực lượng tuần duyên Đài Loan dự kiến chi khoảng 650.000 USD để nâng cấp cầu tàu ở Ba Bình. Cũng theo báo này, giới nghị sĩ Đài Loan ngang nhiên đề nghị tổ chức tham quan Ba Bình cho phóng viên nước ngoài để quảng bá cái gọi là chủ quyền. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngày 10.1 đã lên tiếng yêu cầu Đài Loan hủy bỏ kế hoạch thăm dò dầu khí ở Ba Bình, dự kiến bắt đầu vào tháng này.

Chủ tịch DPP Tô Trinh Xương còn tố cáo chính quyền Đài Loan phối hợp với Trung Quốc đại lục gây bất ổn trên biển Hoa Đông. Ông chỉ ra rằng hồi tháng 9.2012, ông Mã đã đưa tàu đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, dẫn đến va chạm với tàu tuần duyên Nhật. Khi đó, tàu công vụ Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại vùng biển này.

Nhật diễn tập chiếm đảo

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngày 13.1 diễn tập chiếm lại đảo từ kẻ thù, theo Tân Hoa xã. Tham gia tập trận tại tỉnh Chiba có khoảng 20 máy bay và 33 xe bọc thép. Sau cuộc diễn tập, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera tuyên bố môi trường an ninh của Nhật đang trở nên tồi tệ khi các nước láng giềng tăng cường quân sự.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và người đồng cấp Úc Bob Carr nhất trí đẩy mạnh hợp tác an ninh song phương, theo Kyodo News. Trong cuộc họp báo chung tại Sydney, Ngoại trưởng Carr nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh giữa hai nước này với Mỹ. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về vấn đề biển Đông nhưng không thông báo chi tiết.

Minh Trung

Văn Khoa

>> Đài Loan mưu tính mở rộng cầu tàu ở đảo Ba Bình
>> Yêu cầu Đài Loan hủy kế hoạch thăm dò dầu khí tại Trường Sa
>> Đài Loan ngưng gửi điệp viên sang Trung Quốc?
>> Mỹ cam kết bán tên lửa Patriot PAC-3 cho Đài Loan
>> Đài Loan trang bị radar tối tân
>> Đài Loan lắp dàn radar có tầm bao phủ lớn
>> Hàng chục tướng Đài Loan làm gián điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.