Vụ Chủ tịch Công ty cao su Bình Thuận mất trộm gần 250 lượng vàng

12/01/2013 00:38 GMT+7

Hôm qua 11.1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết đã chuyển kết luận điều tra vụ trộm 247 lượng vàng tại nhà riêng ông Bùi Ngọc Quan (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận, tại thị trấn Võ Xu, H.Đức Linh, Bình Thuận) sang Viện KSND cùng cấp để truy tố 4 bị can về tội " trộm cắp tài sản ".

Theo đó, 4 bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thị Bích Vân (tức Bé Cao, 36 tuổi, trú ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, H.Định Quán); Trần Thị Huệ (36 tuổi, trú xã Túc Trưng, H.Định Quán); Nguyễn Hoàng Thịnh (tức Tý, 29 tuổi) và Nguyễn Công Đoàn (tức Hùng, 28 tuổi, cả hai đều trú tại ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, H.Định Quán, Đồng Nai). 

Theo kết luận điều tra, chiều ngày 7.2.2012, cả bốn bị can trên đóng giả người mua ve chai để đi trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực KP.9, thị trấn Võ Xu, H.Đức Linh thì Vân và Huệ dùng kìm cắt lưới B40 phía sau để đột nhập vào nhà ông Quan. Vào nhà, cả hai đã phá két sắt, lấy toàn bộ 247 lượng vàng và trên 20 triệu đồng bỏ vào 2 bịch ni lông thoát ra ngoài. Vân đã lấy điện thoại  gọi  Nguyễn Hoàng Thịnh và Nguyễn Công Đoàn đến đón và cả bọn lên 2 xe máy tẩu thoát theo hướng thị trấn Xuân Lộc, về lại H.Định Quán, Đồng Nai. Khi đến đoạn đường vắng, Vân và Huệ chia cho Thịnh - Đoàn mỗi người 23 lượng vàng cùng với hơn 5 triệu đồng. Số tài sản còn lại Vân và Huệ giữ lại chia nhau.

Sau hơn 3 tháng nỗ lực điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Bình Thuận đã phối hợp với Công an H.Định Quán (Đồng Nai) bắt giữ 4 đối tượng đã gây ra vụ trộm này. Tang vật vụ án mà cơ quan công an thu giữ lại được gồm 27,5 lượng vàng, 375,2 triệu đồng, 3.112 USD, 3 giấy tờ mua bán đất tổng trị giá 850 triệu đồng và 2 chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.