Tô màu xanh, vẽ tương lai

13/01/2013 04:00 GMT+7

Đó là phương châm hành động của Tổ chức thanh niên vì tương lai xanh của bé (Green Future of Children - GFOC) - do nhóm SV Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 sáng lập.

“GFOC hướng đến mục đích tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em, đồng thời mang đến những hoạt động thư giãn bổ ích, giúp học sinh nhận ra việc bảo vệ môi trường không hề khó khăn, dần dần tác động đến nhà trường, phụ huynh… để việc chung tay bảo vệ môi trường lan rộng hơn”, chủ nhiệm Thanh Nguyên tự tin giới thiệu. 

Ra đời từ tháng 2.2011, GFOC liên tục thực hiện nhiều chương trình, dự án gắn liền với mô hình giáo dục môi trường. Chẳng hạn “Ngày hội trồng cây” cung cấp kiến thức về vai trò của cây xanh đối với môi trường sống cũng như cách trồng cây và chăm sóc cây đơn giản. “Tấm khiên thần kỳ” cung cấp kiến thức cơ bản về 4 loại thiên tai phổ biến ở Việt Nam, giúp học sinh nhận biết các đối tượng thiên tai và hành động đơn giản góp phần giảm nhẹ thiên tai. Tổ chức chương trình “Tách! Tách! Cất chai!” thu hút hàng ngàn học sinh tiểu học trên địa bàn TP.HCM; chuỗi hoạt động “Ngũ hành GFOC phiêu lưu ký - Robot xanh biến hình” giúp học sinh ý thức hơn về môi trường và hậu quả của việc khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức, hướng dẫn cách đơn giản để bảo vệ các vật dụng bằng kim loại trong gia đình cũng như biết cách phân loại rác thải...

 
Các thành viên của GFOC - Ảnh: N.T.N

Để có kinh phí thực hiện nhiều dự án, chương trình giáo dục môi trường ý nghĩa như vậy, ít ai biết rằng các thành viên GFOC đã tự thân vận động, tự đóng góp tiền và thường xuyên tham gia các gian hàng hội chợ để gây quỹ. “Mọi người đều tình nguyện bằng tất cả sự nhiệt tình, đam mê”, Hồng Ngọc - sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Trưởng ban Truyền thông của GFOC - chia sẻ.

Để học sinh không nhàm chán, có hứng thú tham gia, nhóm không truyền đạt kiến thức theo kiểu đứng lớp thông thường mà lồng ghép kiến thức môi trường dưới hình thức giải trí thông qua các vở kịch, thực hiện đồ tái chế, thi vẽ tranh, chơi trò chơi, chiếu các đoạn phim về môi trường...

Không dừng lại ở những tiết học môi trường, GFOC còn dự định hướng đến nhiều chủ đề để giáo dục học sinh về sống đẹp, chẳng hạn cách ứng xử, hòa đồng thân thiện với mọi người...

Dù cũng gặp nhiều khó khăn như không xin được tài trợ, nhiều trường từ chối, phụ huynh không cho con em tham gia… nhưng các thành viên đều tự nhủ hy sinh quyền lợi cá nhân để hướng đến lợi ích chung. Nói như Thanh Như, Phó chủ nhiệm GFOC: “Sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn đó”.

Nguyễn Thanh Nam

>> Một gia đình tặng 23 con nhím thả về thiên nhiên
>> Học từ thiên nhiên
>> Hội thảo “Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu”
>> Giảm nếp nhăn từ thiên nhiên
>> Vui học với thiên nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.