Miền Nam có thể mất cân đối cung - cầu điện

12/01/2013 03:40 GMT+7

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm 2013 có nhiều yếu tố không thuận lợi cho sản xuất điện.

Theo đó, mức nước tích được ở các hồ thủy điện cuối năm 2012 thiếu hụt so với mức nước dâng bình thường tương đương 1,43 tỉ kWh điện, tình hình khô hạn ở miền Trung, Tây nguyên đã xuất hiện từ các tháng cuối năm 2012 và có khả năng trầm trọng hơn trong năm 2013. Ngoài ra, có khả năng thiếu khí cho phát điện ở miền Nam vào tháng 7, tháng 9, dự kiến sẽ phải huy động 1,8 - 2,4 tỉ kWh chạy dầu để đảm bảo điện cho miền Nam. Ông Đặng Hoàng An, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết nếu huy động khối lượng điện chạy dầu lớn như trên, EVN sẽ phải chi trả thêm 10.000 tỉ đồng.

Theo EVN, với việc bổ sung thêm 3.000 MW nguồn, hệ thống điện sẽ cung cấp đủ điện, nếu không xuất hiện các tình huống bất thường về nguồn nước cũng như sự cố các nguồn điện lớn. Tuy nhiên, hệ thống truyền tải điện Bắc - Nam và hệ thống điện miền Nam sẽ vận hành rất căng thẳng. Thậm chí, ở miền Nam sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối cung - cầu một số thời điểm trong năm. Cũng theo EVN, giá bán điện bình quân năm 2013 toàn tập đoàn sẽ đạt 1.459 đồng/kWh. Điện sản xuất và mua 130,53 tỉ kWh tăng 11% so với năm 2012, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 3,6 tỉ kWh.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.