Lai dắt hai tàu cá gặp nạn vào cảng Quy Nhơn

12/01/2013 12:57 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12.1, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã lai dắt hai tàu cá KH 98568 TS, QNg 92101TS và 15 ngư dân trên tàu vào cảng Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu SAR 412, cho biết: “Đây là chuyến cứu nạn đầu tiên của tàu SAR 412 trong năm 2013. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết có gió cấp 7, cấp 8 nhưng anh em trên tàu vẫn quyết tâm cứu nạn các tàu cá. Chúng tôi xác định đó không chỉ là sứ mệnh của Tổ quốc giao cho mà còn là tình nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn”.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.1, Danang MRCC nhận được thông tin tàu KH 98568 TS, do ông Võ Công (44 tuổi, ở P.Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 215 hải lý về phía Đông Nam, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng cấp 6, cấp 7, biển động mạnh, trên tàu có 8 ngư dân.

Danang MRCC đã yêu cầu đài thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc, hướng dẫn tàu KH 98568 TS các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng ngư dân, đồng thời yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh tàu cá KH 98568 TS hỗ trợ.

Tuy nhiên, thời tiết diễn biến ngày càng xấu, để đảm bảo tính mạng cho các ngư dân, chiều ngày 10.1, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Khoảng 3 giờ ngày 11.1, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu KH 98568 TS và tiến hành lai dắt vào bờ.

Trên hành trình trở về đất liền, tàu SAR 412 tiếp tục tiếp nhận thông tin tàu QNg 92101TS, do ông Nguyễn Đức (50 tuổi, ở xã Nghĩa Nam, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm chủ, trên tàu có 7 người, bị gãy trục láp, thả trôi cách bờ 90 hải lý, xin cứu nạn khẩn cấp.

Vị trí tàu QNg 92101 TS lúc 8 giờ 40 phút ngày 11.1, cách tàu SAR 412 khoảng 55 hải lý. Ngay lập tức tàu SAR 412 đã chuyển hướng hành trình, đi cứu nạn 7 thuyền viên tàu QNg 92101 TS. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận và cứu nạn thành công tàu QNg 92101 TS.

Trên hành trình kéo hai tàu cá KH 98568 TS, QNg 92101TS vào bờ, tàu SAR 412 tiếp tục gặp nhiều trở ngại do gió to, sóng lớn nên vào đất liền trễ hơn 5 giờ so với dự kiến.

 
Tàu SAR 412 lai dắt hai tàu cá KH 98568 TS, QNg 92101TS về đất liền

 
Hai tàu cá KH 98568 TS và QNg 92101TS  đã vào đến cảng Quy Nhơn

 
Các ngư dân trên tàu gặp nạn đều mệt mỏi sau nhiều ngày lênh đênh trên biển

 
Lãnh đạo tàu SAR 412 làm thủ tục đưa các ngư dân lên bờ vào bàn giao cho bộ đội biên phòng Bình Định

 
Ngư dân Nguyễn Tiến Hùng, thuyền viên tàu QNg 92101 TS, đang chờ được lên bờ

 
Thủ tục bàn giao đã hoàn thành, các ngư dân trên hai tàu gặp nạn bắt đầu lên bờ

Tin, ảnh: Hoàng Trọng - Minh Úc

>> Bộ đội Biên phòng cứu tàu chở 800 tấn than trôi dạt
>> 19 tàu cùng 213 ngư dân trú bão ở Malaysia
>> Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá sắp chìm
>> Một tàu cá bị phá nước cần ứng cứu khẩn cấp
>> Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1
>> Cứu 2 tàu cá mắc cạn, còn 2 tàu đang mất tích
>> Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 12 ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.