Đánh bom ở Pakistan, 126 người chết

12/01/2013 03:20 GMT+7

Tính đến hôm qua, số thương vong trong đợt đánh bom kinh hoàng tại Pakistan ngày 10.1 đã lên tới ít nhất 126 người chết và 236 người bị thương.

Theo AFP, mục tiêu của 2 vụ đầu tiên là khu phố Alamdar sầm uất, đông người qua lại ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan. Thủ phạm đánh bom tự sát đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người trong một câu lạc bộ bi da tại Alamdar và chỉ vài phút sau, một quả bom cài trong xe hơi ở đây tiếp tục phát nổ. Nhóm Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Jhangvi đã nhận trách nhiệm cuộc tấn công.

 Đánh bom ở Pakistan, 126 người chết
Hiện trường vụ đánh bom ở Quetta - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chưa rõ thủ phạm các vụ đánh bom nhằm đoàn xe quân sự cũng tại Quetta và đoàn người hành hương ở khu vực Swat, gần biên giới với Pakistan. AFP dẫn lời giới quan sát lo ngại rằng đợt tấn công đẫm máu này sẽ mở đầu làn sóng bạo lực mới tại Pakistan nhằm gây mất ổn định trong bối cảnh nước này sắp bước vào cuộc tổng tuyển cử mới.

Lê Loan

>> Bốn vụ đánh bom trong một ngày ở Pakistan, hơn 100 người chết
>> Ấn Độ triệu Đại sứ Pakistan
>> Ấn Độ triệu tập Cao ủy Pakistan
>> Lại đấu súng tại biên giới Ấn Độ - Pakistan
>> Lính Ấn Độ, Pakistan đụng độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.