19 hội nghề nghiệp “hiến kế” cho Bộ Xây dựng

12/01/2013 16:53 GMT+7

(TNO) 19 hội nghề hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vừa “hiến kế” gửi Bộ Xây dựng giúp hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước trong ngành xây dựng.

(TNO) 19 hội nghề hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vừa “hiến kế” gửi Bộ Xây dựng giúp hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước trong ngành xây dựng.

 >> Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng: Khó là do khả năng của người trả lời
>> Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ có căn hộ 300 triệu đồng
>> Bộ Xây dựng đề xuất 6 giải pháp cứu thị trường BĐS
>> Bộ Xây dựng đề xuất: Xây dựng nhà ở xã hội diện tích 25 m2
>> Bộ Xây dựng “bắt tay” với TP.HCM phát triển nhà ở
>> Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho bất động sản
>> Chính phủ ra Nghị quyết “cứu” bất động sản
>> Gói lãi suất cứu bất động sản: Thị trường sẽ ấm?

 bộ xây dựng
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh và tiếp thu ý kiến đóng góp của các hội nghề nghiệp - Ảnh: Ngọc Thắng

Bộ Xây dựng vừa cho biết, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng rất hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến tham gia của các hiệp hội đóng góp.

Trước đó, nhiều hội nghề nghiệp như Tổng hội Xây dựng VN, Hiệp hội nhà thầu VN, Hội Kiến trúc sư VN, Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Hiệp hội Bất động sản VN… đã có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng về giúp hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước trong ngành xây dựng. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng; xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; quản lý công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thực hiện chiến lược phát triển nhà ở…

PGS.TS Vũ Khoa, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) kiến nghị: Cần thay đổi hệ thống pháp luật về đấu thầu. Theo đó, không nên ban hành luật Đấu thầu chung như hiện nay mà cần xây dựng và ban hành các luật đấu thầu chuyên ngành như luật Đấu thầu xây dựng, luật Đấu thầu mua sắm hàng hóa, luật Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư… Theo ông Khoa, cần phải xây dựng một tài liệu thông tin về năng lực nhà thầu xây dựng VN để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng...

Ông Phan Thành Mai, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản VN mong muốn định kỳ Bộ có các buổi làm việc với các hội nghề nghiệp, hoặc các cuộc họp phổ biến về các chủ trương chính sách mới của Bộ Xây dựng.

Hội Quy hoạch phát triển các đô thị VN cũng kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Quốc hội nghiên cứu soạn thảo và ban hành luật Đô thị. Trong đó, tùy chức năng chuyên ngành của mỗi Bộ mà chịu trách nhiệm soạn thảo về lĩnh vực của mình, tránh tình trạng khi áp dụng luật không đúng chức năng soạn thảo nên không sâu, không thực tế, khó khả thi…

Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng nhấn mạnh các kiến nghị về đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, thất thu lãng phí. Ông Hùng đề xuất, cần tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp trong quản lý hành nghề kỹ sư, các giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành xây dựng…

Trong khi đó, ông Trần Văn Huynh, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam đề xuất một số giải pháp về quản lý quy hoạch xi măng, điều tiết cung cầu thị trường và quản lý xuất khẩu vật liệu xây dựng…

Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN cho rằng, quá trình xây dựng luật pháp cần tiếp tục mở rộng, huy động sự tham gia ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, các nhà khoa học…

Tiếp thu tất cả những kiến nghị từ các hội, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết Bộ mong muốn thường xuyên nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các hội nghề nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học, tiếp thu để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật. Bộ luôn cần sự vào cuộc tích cực của các hội nghề nghiệp, sẵn sàng nghe những ý kiến đề xuất, phản biện, những ý kiến trái chiều để cùng thảo luận. Từ đó sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho biết, năm 2013, nhiệm vụ chủ yếu của ngành là hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tăng cường  công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong đầu tư xây dựng, nhất là các dự án có vốn ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình, chất lượng quy hoạch. Kiểm soát chặt các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết tình trạng đóng băng thị trường bất động sản gắn liền với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng nhà ỏ xã hội…

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.