Triệt phá băng núp bóng doanh nghiệp tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản

11/01/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an (thường trực phía nam - C45B) vừa triệt phá băng núp bóng doanh nghiệp tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã bắt và khám xét khẩn cấp 7 nghi can.

Theo đó, từ nguồn tin của trinh sát báo cáo, C45B đã xác lập chuyên án truy xét một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh bằng thủ đoạn cá độ bóng đá qua mạng internet và đánh bài xì, Poker… do Trần Văn Đỉnh, 29 tuổi, ngụ 602 lô M, chung cư Bàu Cát 2, Q.Tân Bình, TP.HCM cầm đầu.

Thủ đoạn của băng nhóm này là núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Hồng Ngọc Sài Gòn, chuyên sản xuất và kinh doanh vỏ gỗ các loại điện thoại di động cao cấp, địa điểm hoạt động đặt bên trong quán cà phê RubyNd ở số 129 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình.

Hằng ngày các thành viên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, bên cạnh đó tổ chức sòng để đánh bạc với các con bạc ngay trong quán. Về phần mềm đánh bạc, Đỉnh giao cho Bùi Đức Bình viết. Ngoài ra, Bình còn có nhiệm vụ tổng kết sổ sách thắng thua của các con bạc trong ngày và trong tuần.

Phần theo dõi bảng kê số tiền thắng thua cá độ bóng đá các con bạc từ email của Bình, Đỉnh giao cho Lưu Minh Long đảm trách. Ngoài ra Long còn có nhiệm vụ thông báo cho các con bạc phải trả nợ. Nếu không trả, Long sẽ báo để Đỉnh chỉ đạo đàn em tới cưỡng đoạt tài sản của con nợ để cấn trừ vào tiền thua bạc.

Trong số các con bạc bị cưỡng đoạt tài sản, có cả những người không liên quan cũng bị đàn em của Đỉnh đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, anh Nguyễn Việt Thái (ngụ P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) giới thiệu bạn là Diệp Hữu Anh chơi cá độ bóng đá trong đường dây của Đỉnh. Sau một thời gian chơi, Anh bị thua 5 tỉ đồng, không còn khả năng trả nợ, bị đàn em của Đỉnh dọa giết nên Anh sợ hãi bỏ trốn.

Đỉnh sai đàn em truy lùng nhưng không tìm thấy Anh, nên chỉ đạo đàn em tìm ép anh Thái phải trả nợ thay cho Anh 5 tỉ đồng tiền thua bạc vì "tội" "giới thiệu thì phải ôm nợ”.

Mặc dù không liên quan nhưng vì quá sợ đàn em của Đỉnh giết, anh Thái phải bán xe ô tô, cầm cố nhà lấy tiền trả  cho Đỉnh. Hiện anh Thái vẫn còn "nợ" Đỉnh 700 triệu đồng mà Diệp Hữu Anh đã thua bạc.

Sau một thời gian củng cố tài liệu chứng cứ, lúc 17 giờ ngày 7.1, lực lượng trinh sát hình sự C45B phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và PC45 Công an TP.HCM, bắt và khám xét khẩn cấp 7 nghi can gồm: Trần Văn Đỉnh (29 tuổi, ngụ chung cư Bàu Cát 2), Lưu Minh Long (30 tuổi, ngụ P.15, Q.10, TP.HCM), Lưu Minh Vương (25 tuổi, ngụ P.15 Q.10), Bùi Đức Bình (29 tuổi, ngụ P.Trần Hưng Đạo Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Đức Ngọc (29 tuổi, ngụ P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội), Hồng Quốc Trung, (27 tuổi, ngụ P.6, Q.8, TP.HCM), Lê Minh Mẫn (50 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Tang vật  thu giữ gồm hơn 80 triệu đồng, gần 40 tờ phơi ghi số tiền thắng thua của con bạc, 7 máy tính xách tay dùng để đánh bạc, 15 diện thoại di động, 1 xe ô tô hiệu Meccesdez, 1 xe ô tô hiệu Lexus, 3 xe Honda SH và Airblade, 1 súng bắn đạn bi, 1 dao lê 1 dùi cui sắt, 10 thẻ tài khoản ngân hàng, 4 sổ ghi nợ tiền của con bạc, 4 bộ hồ sơ nhà đất của con bạc cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Vụ việc hiện đang được C45B điều tra mở rộng.

Hoài Nam

>> Triệt phá vụ cưỡng đoạt tài sản, viết giấy nợ khống
>> Sinh viên cưỡng đoạt tài sản
>> Tạm giam một thẩm phán bị tố cưỡng đoạt tài sản
>> Giả danh công an cưỡng đoạt tài sản
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản kiểu xã hội đen: Bắt giữ Bửu “Bảy si”
>> Côn đồ cưỡng đoạt tài sản, đập phá hàng loạt nhà dân
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản kiểu “xã hội đen”
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản
>> Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.