Nhật, Philippines tăng cường hợp tác song phương

11/01/2013 03:20 GMT+7

Tokyo tuyên bố lên kế hoạch tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Manila nhằm đảm bảo an ninh hòa bình trong khu vực. Tuyên bố được Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario ở thủ đô Manila vào ngày 10.1.

AFP dẫn lời ông Kishida nhận định: “Khi môi trường chiến lược trong khu vực đang có nhiều thay đổi, hai ngoại trưởng cần trao đổi về tình hình. Hai nước phải đẩy mạnh hợp tác và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược nhằm đem lại hòa bình, thịnh vượng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Theo đó, chính phủ Nhật Bản sẽ giúp Philippines đào tạo nhân lực, cung cấp thiết bị thông tin về an toàn hàng hải. Tokyo cũng xem xét kế hoạch cung cấp 10 tàu tuần duyên cho Manila nhằm tăng cường năng lực quân sự.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino (phải) tiếp Ngoại trưởng Kishida tại Manila
Tổng thống Philippines Benigno Aquino (phải) tiếp Ngoại trưởng Kishida tại Manila - Ảnh: AFP 

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Kishida đến Manila diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tranh chấp với Philippines trên biển Đông đồng thời Bắc Kinh cũng tranh chấp với Tokyo về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Kyodo News vừa dẫn lời phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 9.1 lên tiếng phản đối việc Nhật cân nhắc biện pháp nổ súng cảnh cáo các máy bay nước ngoài xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã ngày 10.1 đưa tin tàu lặn Giao Long của Trung Quốc dự định lặn xuống khu vực nước sâu tại biển Đông vào khoảng tháng 5-6.2013 để thăm dò tài nguyên.  

Lê Loan

>> Nhật, Philippines đẩy mạnh hợp tác hải quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.