Lực lượng 612 ra quân

12/01/2013 03:20 GMT+7

Sau 0 giờ ngày 11.1, hàng trăm cán bộ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thanh niên xung phong TP.HCM đồng loạt xuống đường tuần tra kiểm soát hàng loạt tuyến đường trung tâm.

Lực lượng 612 ra quân
Kiểm tra phương tiện, vật dụng nghi vấn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Khu vực tập trung của đợt ra quân là nơi có nhiều quán bar, vũ trường nhằm kiểm tra hành chính người điều khiển phương tiện và đã thu giữ công cụ hỗ trợ, chất kích thích...

Khoảng 22 giờ ngày 10.1, cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) ém quân xung quanh địa điểm mà lực lượng 612 sẽ công kích. Sau 0 giờ ngày 11.1, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT), 113, thanh niên xung phong, cảnh sát cơ động (CSCĐ) cùng chó nghiệp vụ được lệnh tập trung để nghe thông báo phương án trấn áp nhưng địa điểm kiểm tra vẫn chưa được tiết lộ.

Đúng 0 giờ 30, lực lượng phối hợp chia thành nhiều tổ nhỏ nhận lệnh "xuất kích", tỏa đi nhiều tuyến đường; sau nhiều vòng “diễu hành” để đánh lạc hướng cuối cùng tập trung về... một vũ trường khá nổi tiếng ở thành phố trên đường Hồ Huấn Nghiệp (P.Bến Nghé, Q.1), chốt chặn mọi tuyến đường ra vào. Cùng lúc đó, đoàn liên ngành 814 của thành phố cũng có mặt kiểm tra hành chính vũ trường nên khách ra lấy xe về.

 

Do được thành lập vào tháng 6.2012 nên được PC67 đặt tên là “Tổ công tác 612”; hằng đêm tổ này đều tuần tra kiểm soát dưới sự chỉ huy của lãnh đạo PC67. Lực lượng phối hợp bao gồm CSGT, CSCĐ, CSHSĐN, CS 113; trong đó CSGT đóng vai trò chủ lực. Công việc chính của tổ 612 là tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, truy bắt tội phạm trộm, cướp... trên đường phố. Sau 22 giờ đêm đến sáng hôm sau, tổ 612 sẽ tiến hành kiểm soát xử lý các trường hợp thanh thiếu niên đi lang thang vào đêm khuya; đồng thời kiểm tra hành chính các thanh thiếu niên nghi vấn tàng trữ ma túy tổng hợp, mã tấu, dao, roi điện, súng tự chế... nhằm phòng ngừa gây án. Từ khi thành lập đến nay, tổ 612 đã phát hiện 35 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ hơn 50 đối tượng gây án, thu 7 cây mã tấu, 2 con dao...

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ xe người điều khiển ô tô, xe gắn máy; giấy tờ tùy thân những thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn; CSCĐ, CSHS kiểm tra phương tiện nghi có tàng trữ hung khí, vũ khí, chất ma túy tổng hợp...

Đa phần người điều khiển phương tiện đều vi phạm về nồng độ cồn cho phép, không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe. Có người do quá say, không còn tỉnh táo nên khi bị CSGT yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn thì cự cãi, bất hợp tác buộc lực lượng phải mời về công an phường làm việc. Nhiều vị khách đã để xe ở bãi giữ xe, đón taxi về hoặc gọi điện thoại “cầu cứu” người quen đến điều khiển xe chở về giùm.

Đến 2 giờ ngày 11.1, tổ 612 dời ra 2 giao lộ Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh và Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi (Q.1), cách vũ trường trên khoảng 100 m, tiếp tục kiểm tra hành chính những người có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng phối hợp đã lập biên bản xử lý cả chục trường hợp say xỉn, tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép... Trong đó, đã phát hiện trong cốp xe gắn máy của một cô gái (19 tuổi, ngụ Q.1) và 2 xe của 2 thanh niên khác chứa 3 cây ma trắc. Các trường hợp tàng trữ công cụ hỗ trợ đều được đưa về Công an P.Bến Nghé lập biên bản xử lý.

Từ sau 0 giờ đến sáng cùng ngày, lực lượng phối hợp đã xử lý 93 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 85 xe (82 xe gắn máy, 3 ô tô); trong đó 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 72 trường hợp không mang giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe...

Tổ công tác 612 đã ra đời từ tháng 6.2012 theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, nhưng rạng sáng 11.1 là ngày mà tổ huy động lực lượng, phương tiện nhiều nhất nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, trấn áp tội phạm trà trộn vào những điểm ăn chơi ở khu vực trung tâm thành phố. “Sắp tới, tổ 612 sẽ chọn một số khu vực có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán nhậu, quán bar, vũ trường thường xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự để bất ngờ kiểm tra hành chính” - thượng tá Trần Thanh Trà, Phó PC67 tuyên bố.

Theo ý kiến của nhiều người dân, lực lượng này cần mở rộng hoạt động ra nhiều địa bàn phức tạp khác như các quận Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú, Thủ Đức..., thậm chí mật phục ở các khu vực thường xuyên xảy ra cướp giật để trấn áp chứ không chỉ hoạt động mạnh ở khu trung tâm.

Đàm Huy

>> Mở chiến dịch lớn trấn áp tội phạm
>> Phối hợp các tỉnh, thành trọng điểm trấn áp tội phạm
>> Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm
>> Mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật
>> Đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm
>> Phát động đợt 2 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.