Kết thúc điều tra vụ trộm 247 lượng vàng ở Bình Thuận

11/01/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Hôm nay 11.1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, đã chính thức chuyển kết luận điều tra vụ trộm 247 lượng vàng tại nhà riêng ông Bùi Ngọc Quan (Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bình Thuận, ở thị trấn Võ Xu, H.Đức Linh) sang Viện KSND tỉnh để truy tố các bị can tội trộm cắp tài sản.

(TNO) Hôm nay 11.1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, đã chính thức chuyển kết luận điều tra vụ trộm 247 lượng vàng tại nhà riêng ông Bùi Ngọc Quan (Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bình Thuận, ở thị trấn Võ Xu, H.Đức Linh) sang Viện KSND tỉnh để truy tố các bị can tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Bích Vân (tự bé Cao), 36 tuổi, trú ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, H.Định Quán, Đồng Nai; Trần Thị Huệ, 36 tuổi, trú xã Túc Trưng, H.Định Quán; Nguyễn Hoàng Thịnh (Tý), 29 tuổi và Nguyễn Công Đoàn (Hùng), 28 tuổi - đều trú tại ấp Bến Nôm 1.

Kết thúc điều tra vụ trộm 247 lượng vàng ở Bình Thuận
Két sắt bị cạy và hiện trường căn phòng nhà ông Quan sau khi xảy ra vụ trộm

Theo kết luận điều tra, chiều 7.2.2012, cả bốn đối tượng trên đóng giả người mua ve chai, rồi đột nhập vào nhà riêng ông Quan, cạy két sắt lấy trộm 247 lượng vàng và 20 triệu đồng. Sau đó, cả bọn đem vàng đi bán rồi chia tiền mua nhà, đất và đánh bạc.

Sau 3 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận phối hợp với Công an H.Định Quán (Đồng Nai) bắt cả bốn đối tượng trên.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Khởi tố 4 bị can lấy trộm 247 lượng vàng
>> Thêm một nghi can vụ trộm 247 lượng vàng đầu thú
>> Khen thưởng lực lượng phá án vụ trộm 247 lượng vàng
>> Thu giữ thêm tài sản trong vụ trộm 247 lượng vàng
>> Mở rộng điều tra vụ trộm 247 lượng vàng
>> Bắt 2 nghi can trộm 247 lượng vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.