Bị kiện vì thuốc ngừa thai

12/01/2013 03:45 GMT+7

Nghiệp đoàn FMF của các bác sĩ Pháp vừa đệ đơn kiện Cơ quan Quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế quốc gia (ANSM) vì không rút phép lưu hành những loại thuốc ngừa thai thế hệ mới , theo tờ Le Figaro .

Trước đó, Hãng bảo hiểm CSS của Thụy Sĩ cũng kiện Hãng dược Bayer (Đức) sau khi phải bồi thường chi phí điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng nghi ngờ do thuốc ngừa thai Yasmin của hãng này gây ra.

Những nghiên cứu được công bố từ nhiều năm qua cho thấy thuốc ngừa thai thế hệ thứ 3 và thứ 4 có tỷ lệ dẫn đến tác dụng phụ gây thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc huyết khối động mạch cao hơn so với các đời trước. Ngày 3.1, Bộ Y tế Pháp ra quyết định loại thuốc ngừa thai thế hệ thứ 3 ra khỏi danh mục chi trả của bảo hiểm xã hội từ ngày 31.3.2013, sớm hơn 6 tháng so với dự kiến.

Lan Chi

>> Pháp siết chặt quản lý thuốc ngừa thai thế hệ mới
>> Nguy cơ từ thuốc ngừa thai thế hệ mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.