Tình nguyện viên quốc tế đến Vịnh Hạ Long

10/01/2013 08:54 GMT+7

Từ hôm nay 10.1 đến 19.1, chương trình Hành động vì Vịnh Hạ Long (Action for Ha Long Bay) sẽ được bắt đầu tại Vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khởi động chiến dịch Hành động vì di sản Việt Nam (Action for Vietnam Heritages) được thực hiện bởi tổ chức tình nguyện tập đoàn C&C (Tổng công ty tư vấn đầu tư và kết nối doanh nghiệp C&C).

Từ hôm nay 10.1 đến 19.1, chương trình Hành động vì Vịnh Hạ Long (Action for Ha Long Bay) sẽ được bắt đầu tại Vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khởi động chiến dịch Hành động vì di sản Việt Nam (Action for Vietnam Heritages) được thực hiện bởi tổ chức tình nguyện tập đoàn C&C (Tổng công ty tư vấn đầu tư và kết nối doanh nghiệp C&C).

Tham gia vào chiến dịch này là 150 tình nguyện viên (TNV) tuyển chọn từ hơn 10.000 hồ sơ (100 TNV quốc tế, 50 TNV Việt Nam). Ngoài ra, câu lạc bộ môi trường Go Green, tổ chức 350.org Việt Nam, ENV (trung tâm giáo dục vì động vật hoang dã) cũng tham gia hỗ trợ về mặt nội dung, nhân lực cho chiến dịch.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng ban tổ chức cho biết: mục tiêu của chương trình là thay đổi nhận thức của du khách cũng như chính những người dân địa phương về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản.

 Tình nguyện viên quốc tế đến Vịnh Hạ Long
Kêu gọi bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long là một mục tiêu của chương trình

Chương trình này là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về Vịnh Hạ Long, kết thúc chiến dịch này, mỗi TNV sẽ sẽ có một phim ngắn ghi lại cảm nhận sau chiến dịch, chia sẻ thông điệp bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long.

Trong chương trình, các buổi làm sạch bãi biển sẽ chiếm phần thời gian lớn nhất, đan xen với các hoạt động tuyên truyền thông điệp Hành động vì Hạ Long; thăm, tặng quà cho trẻ em làng chài Vung Viêng, triển lãm ảnh về Vịnh Hạ Long...

Ban tổ chức cho biết tại TP.Hạ Long cũng sẽ diễn ra các phiên bán áo, mũ, huy hiệu, đấu gia các vật phẩm đặc biệt của chương trình để lấy quỹ cho các tổ chức về giáo dục, môi trường tại Quảng Ninh.

“Hành động vì di sản Việt Nam” trong năm 2013 sẽ được thực hiện tại 7 Di sản thế giới là: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), di tích Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế), phố cổ Hội An (Quảng Nam), Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Tin; ảnh: Thúy Hằng

>> Hỗ trợ gia đình du khách bị nạn trên vịnh Hạ Long
>> Vụ tàu đâm nhau ở Vịnh Hạ Long: Hỗ trợ gia đình mỗi người chết 220 triệu đồng
>> Khởi tố vụ đắm xuồng khiến 5 du khách thiệt mạng trên vịnh Hạ Long
>> Hai tàu đâm nhau ở Vịnh Hạ Long, 5 du khách thiệt mạng
>> Vịnh Hạ Long sẽ được đấu thầu quyền kinh doanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.