Lời cảnh báo không thừa

10/01/2013 03:00 GMT+7

Báo cáo "Những rủi ro toàn cầu 2013" do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố đã đưa ra kết luận và dự báo như những lời cảnh tỉnh cả nhân loại. Đây không phải lần đầu tiên nhân loại bị cảnh báo như vậy nhưng điều này không thừa.

Báo cáo "Những rủi ro toàn cầu 2013" do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố đã đưa ra kết luận và dự báo như những lời cảnh tỉnh cả nhân loại. Đây không phải lần đầu tiên nhân loại bị cảnh báo như vậy nhưng điều này không thừa.

Theo WEF, tăng trưởng kinh tế và môi trường sinh thái của thế giới chẳng những không hỗ trợ lẫn nhau mà còn xung khắc và đối địch. Khoảng cách ngày càng tăng giữa giàu và nghèo, tình trạng nợ công trầm trọng và thâm hụt ngân sách lớn cũng như thiệt hại ngày càng lớn do thiên tai gây ra được đánh giá như những rủi ro hàng đầu của thế giới trong năm 2013 và vài năm tới. Điều rất đáng nói ở đây là những rủi ro này liên quan mật thiết đến nhau. Chúng tác động lẫn nhau gây hậu quả và hệ lụy lớn hơn.

Ẩn ý ở cảnh báo này là có những rủi ro do thiên nhiên gây ra nhưng đa phần do chính con người tạo nên. Hành động của từng con người và chính sách của từng quốc gia đều góp phần vào những rủi ro toàn cầu, cho dù vô tình hay cố ý, cho dù chỉ là suy tính lợi ích nhất thời hay tính toán chiến lược lâu dài.

Lời cảnh báo thật ra không mới. Tuy nhiên, thêm một lời cảnh báo là thêm một hồi còi báo động, thêm một tiếng nói cảnh tỉnh tất cả về trách nhiệm riêng và nghĩa vụ chung của từng người lẫn tất cả các quốc gia. Theo đó, nếu không nhanh chóng có cách tiếp cận mới để hài hòa tăng trưởng kinh tế với môi trường sinh thái, giữa lợi ích riêng và những đòi hỏi chung thì sẽ muộn, thậm chí quá muộn.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.