Venezuela trước nguy cơ bất ổn

09/01/2013 03:10 GMT+7

Chính phủ Venezuela hôm qua kêu gọi tổ chức một cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Hugo Chavez vào ngày 10.1, thời điểm ông sẽ phải tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới.

Theo AFP, lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc đang có tranh cãi dữ dội liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống Chavez và vị trí lãnh đạo Venezuela. Ông Chavez vừa trải qua một cơn biến chứng sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Cuba và không có gì bảo đảm ông có thể tuyên thệ đúng thời điểm quy định.

Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello và Phó tổng thống Nicolas Maduro, những đồng minh thân cận của Tổng thống Chavez, tuyên bố việc tuyên thệ nhậm chức chỉ là thủ tục mang tính hình thức và có thể được tiến hành sau. Phe đối lập nhanh chóng cáo buộc việc trì hoãn nói trên là vi hiến, kêu gọi biểu tình phản đối và yêu cầu chính phủ “minh bạch” về sức khỏe của nhà lãnh đạo. Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Ernesto Villegas tuyên bố tình hình của ông Chavez vẫn “ổn định”.

Venezuela trước nguy cơ bất ổn
Chủ tịch quốc hội Cabello (phải) và Phó tổng thống Maduro đang thay ông Chavez điều hành đất nước - Ảnh:Reuters

Trùng Quang

>> Mít tinh ủng hộ Tổng thống Venezuela
>> Ông Chavez vẫn là tổng thống Venezuela dù không tuyên thệ
>> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bị suy hô hấp
>> Tống thống Venezuela “rất tỉnh táo”

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.