Tàu cá Quảng Ngãi đã vào được Hoàng Sa tránh gió

09/01/2013 10:26 GMT+7

(TNO) Ngày 9.1, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho biết tàu cá Quảng Ngãi đã vào được đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa tránh gió.

>> Tàu cá Quảng Ngãi bị Hải quân Trung Quốc ngăn cản vào Hoàng Sa tránh gió
>> Cứu nhiều tàu bị nạn trên biển

Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 7.1, tàu cá QNg 92366 và QNg 92912 (20 lao động - LĐ) bị Hải quân Trung Quốc ngăn cản không cho vào đảo Bom Bay trong khi gió thổi cấp 6-7.

Theo thông tin tàu QNg 92366 trao đổi với trực ban BCH PCLB tỉnh Quảng Ngãi sáng 9.1, hiện cả hai tàu đã vào trú tránh an toàn.

* Trước đó, lúc 9 giờ 15 phút ngày 8.1, một tàu cá đã báo cho thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Hải của tàu QB 93447 về việc có 8 xác chết trôi nổi tại tọa độ 17,47 độ vĩ bắc, 106,57 độ kinh đông (cách cửa Gianh khoảng 27 hải lý về phía đông đông bắc).

Thông tin này cũng được ngư dân của thôn Tân Định, xã Quảng Minh, H.Quảng Trạch báo Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Quảng Bình.

Nhận định có khả năng đây là thi thể các ngư dân còn lại của tàu cá QB 93714 bị chìm hôm 30.12.2012 nên BCH BĐBP Quảng Bình đã lệnh cho biên đội tàu Hải đội 2 đi tìm nhưng chưa phát hiện được gì, hiện vẫn đang liên lạc với tàu cá QB 93447 để tìm kiếm.

Trong khi đó, tàu cá QB 93469 (8 LĐ) do ông Nguyễn Đức Thắng làm thuyền trưởng vẫn mất liên lạc từ 30.12.2012.

Tàu BĐ 95104 (7 LĐ) do ông Nguyễn Văn Thanh (trú xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề mành chụp mực bị hỏng máy, thả trôi ở tọa độ 16,11 độ vĩ bắc, 108,24 độ kinh đông từ sáng 7.1 đến chiều 8.1 đã được tàu trong tổ đội lai dắt về đến Đà Nẵng an toàn.

Trên biển còn hai tàu cá gặp nạn đang cần hỗ trợ là: tàu QNg 92101 (chủ tàu Nguyễn Đức, 49 tuổi, trú Nghĩa An, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) giao con trai Nguyễn Văn Sịn (19 tuổi) làm thuyền trưởng hành nghề câu cá ngừ bị hỏng hộp số hôm 6.1 tại tọa độ 14,10 độ vĩ bắc, 110,50 độ kinh đông, hiện cùng 7 LĐ đang trôi dạt trên vùng biển Bình Định; tàu cá KH 98568 của thuyền trưởng Võ Công (trú Vĩnh Phước, Nha Trang) cùng 8 LĐ bị hỏng máy, trôi dạt tại tọa độ 14,59 độ vĩ bắc, 112,07 độ kinh đông trong điều kiện gió đông bắc cấp 5, cấp 6.

Hiện BCH BĐBP Quảng Ngãi và Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục giữ liên lạc và huy động các tàu trong khu vực hỗ trợ.

Nguyễn Tú

>> Lai dắt tàu cá trú nạn ở Hoàng Sa
>> Bộ đội Biên phòng cứu tàu chở 800 tấn than trôi dạt
>> 19 tàu cùng 213 ngư dân trú bão ở Malaysia
>> Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá sắp chìm
>> Một tàu cá bị phá nước cần ứng cứu khẩn cấp
>> Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1
>> Cứu 2 tàu cá mắc cạn, còn 2 tàu đang mất tích
>> Thêm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
>> Ứng cứu 2 tàu bị nạn
>> Một ngư dân bị máy nước đá cưa dập nát tay
>> Tàu hơn 2.000 tấn đâm vào đá ngầm ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.