Singapore sắp có nữ Chủ tịch quốc hội

09/01/2013 03:15 GMT+7

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chiều 8.1 tuyên bố tiến cử bà Halimah Yacob ( ảnh ) làm Chủ tịch quốc hội. Việc bổ nhiệm chính thức sẽ do quốc hội thông qua tại cuộc họp ngày 14.1.

Như vậy, sau những đồn đoán từ khi ông Michael Palmer bất ngờ từ chức đầu tháng trước do bê bối tình ái, quốc hội Singapore sẽ lần đầu tiên do một phụ nữ đứng đầu. Theo Hiến pháp nước này, những người đang nắm các chức vụ trong chính phủ không thể làm Chủ tịch quốc hội.

Vì vậy, bà Yacob sẽ từ chức Quốc vụ khanh Bộ Phát triển gia đình và xã hội vào ngày 13.1. Bà Yacob, 58 tuổi, là người Hồi giáo gốc Malay, có chồng và 5 con. Từng học luật nhưng bà Yacob chủ yếu hoạt động trong phong trào công nhân. Thủ tướng Lý khen bà đã “giúp chính phủ có những chính sách hiệu quả với một cách tiếp cận nhân văn”.

 Singapore sắp có nữ Chủ tịch quốc hội

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Thủ tướng Singapore ăn tối ở chợ bình dân
>> Singapore bắt thiếu niên Ấn Độ dọa đánh bom trên Facebook
>> Singapore bỏ tù giám đốc trường tư quỵt học phí
>> Nạn nhân vụ hiếp dâm được đưa đến Singapore điều trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.