Phản hồi bài "Đuối sức vì phải học 3 thứ tiếng"

09/01/2013 03:10 GMT+7

Sau khi Thanh Niên ngày 13.12.2012 có bài Đuối sức vì phải học 3 thứ tiếng, ngày 7.1.2013, Sở GD-ĐT Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp với hiệu trưởng tất cả các trường tiểu học có dạy và học tự chọn tiếng Chăm.

Ông Nguyễn Văn Nhượng, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học của Sở, cho biết: Để giải quyết việc xếp thời khóa biểu dạy và học 6 tiết mỗi buổi dẫn đến vi phạm các quyết định của Bộ và quy định của Sở, Sở đã yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học phải tự chịu trách nhiệm sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý để dạy các môn tự chọn.

Mặt khác, Sở đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm xây dựng phòng học đủ để dạy và học 2 buổi/ngày ở các vùng có học sinh người dân tộc Chăm.

Đình Tuấn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.