Quản lý chặt lao động nước ngoài tại VN

08/01/2013 02:17 GMT+7

Ngày 7.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2012 kinh tế khó khăn đã tác động mạnh mẽ đến ngành LĐ-TB-XH, khiến cho nhiều chỉ tiêu đề ra trước đó không đạt. Cả nước đã có hơn 1,5 triệu người có việc làm mới (đạt 95% kế hoạch). Chỉ tiêu tuyển mới dạy nghề đạt thấp; vẫn còn một bộ phận người có công chưa được hưởng chính sách; vẫn còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố...

Thủ tướng yêu cầu năm 2013 ngành lao động tiếp tục tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực LĐ-TB-XH. Thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH quan tâm đến công tác giảm nghèo, đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo của đồng bào dân tộc miền núi còn quá chậm, tránh tình trạng hộ cận nghèo trở thành hộ tái nghèo; quản lý chặt chẽ việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng lựa chọn thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có thu nhập cao khi đi xuất khẩu lao động cũng như quản lý chặt chẽ người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.