Philippines phát hiện xác UAV Mỹ

08/01/2013 03:15 GMT+7

Ngư dân Philippines hôm qua tìm thấy một máy bay không người lái ( UAV ) dài 3,65 m ngoài khơi đảo Masbate thuộc miền trung nước này.

AFP dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Heriberto Olitoquit cho hay ngư dân lúc đầu nghĩ đó là bom nên báo cảnh sát.

Tuy nhiên, giới chức sau đó xác nhận đây là UAV và xác của nó đã được giao cho hải quân Philippines để điều tra thêm.

Theo Phó chỉ huy lực lượng hải quân Philippines trong khu vực Rommel Galang, máy bay không người lái này của Mỹ và được dùng để do thám. Vụ việc đã được thông báo đến Đại sứ quán Mỹ tại Manila và giới chức địa phương sẽ sớm bàn giao UAV này cho họ. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ khẳng định đang kiểm tra nên chưa thể xác nhận UAV trên có phải của nước này hay không. Hồi năm ngoái, AFP dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III xác nhận UAV của Mỹ được phép bay trên bầu trời Philippines để do thám nhưng không được thực hiện các phi vụ tấn công.

Minh Trung

>> Syria cải tiến Mig-21 thành UAV?
>> Hàn Quốc sắp mua UAV tối tân
>> Iran “giải mã hết bí mật” UAV Mỹ
>> Iran có thể chế tạo UAV RQ-170 của Mỹ
>> Tham vọng UAV chiến đấu siêu hiện đại của châu Âu
>> UAV Azerbaijan do thám biên giới với Iran
>> Iran tuyên bố thu dữ liệu từ UAV Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.