Kỷ niệm 34 năm chiến thắng Pol Pot

08/01/2013 03:05 GMT+7

Ngày 7.1, hàng triệu người dân Campuchia tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày chiến thắng Pol Pot.

Ngày 7.1.1979 lực lượng giải phóng Campuchia với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã tiến vào Phnom Penh, quét sạch sào huyệt cuối cùng của chế độ Khmer Đỏ.

Từ đó, dân chúng Campuchia được giải phóng hoàn toàn khỏi chính quyền diệt chủng tàn bạo vốn khiến gần 2 triệu người mất mạng. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin khẳng định chiến thắng trên đã mang lại quyền được sống cho dân chúng nước này. Đến nay, phiên tòa xét xử các lãnh đạo Khmer Đỏ còn sống vẫn đang được tiến hành.

Trong một diễn biến khác cảnh sát Campuchia vừa bắt 70  người Trung Quốc vì tội lừa gạt. Những nghi phạm này bị cáo buộc đã gọi điện cho một số người ở Trung Quốc để yêu cầu đưa tiền giải quyết các rắc rối liên quan đến thân nhân của họ tại Campuchia.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> “Đệ nhất phu nhân” Khmer Đỏ được thả
>> “Đệ nhất phu nhân” Khmer Đỏ Ieng Thirith được phóng thích
>> Campuchia phát hiện mộ tập thể thời Khmer Đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.