Điều tra vụ nổ lớn tại Sơn Tây

08/01/2013 02:14 GMT+7

Chiều 7.1, đại tá Trần Quang Lịch, Trưởng công an TX.Sơn Tây (Công an TP.Hà Nội), cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ tại số nhà 13 phố Ngô Quyền.

Cũng theo đại tá Lịch, hiện các mẫu vật tìm thấy tại hiện trường vụ nổ này đã được Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự - Công an TP.Hà Nội đưa về giám định. Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 5.1, tại ngôi nhà số 13 bất ngờ phát ra một tiếng nổ. Do sức công phá mạnh, toàn bộ hệ thống cửa và đồ đạc nơi tầng 1 bị phá hỏng. Cửa kính của một vài ngôi nhà liền kề cũng bị hư hỏng nặng. Thời gian vụ nổ xảy ra lúc nửa đêm nên rất may không có thiệt hại về người. Theo người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra vụ nổ, chủ nhân của ngôi nhà này có mâu thuẫn nợ nần một số tiền lớn tới nay chưa trả được. Vào tháng 2.2012, một số thanh niên lạ mặt đã đem quan tài tới đặt trước cửa nhà để đe dọa. Đại tá Lịch cho biết, theo điều tra ban đầu, nhiều khả năng vụ nổ này có liên quan tới mâu thuẫn vay mượn tiền.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.