Bộ đội Biên phòng cứu tàu chở 800 tấn than bị trôi dạt

07/01/2013 09:33 GMT+7

(TNO) Sáng 7.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) TP.Đà Nẵng cho biết vừa cứu được một tàu chở 800 tấn than trôi dạt.

>> Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 5.1, tàu Phú Hải Long 16 chở 800 tấn than từ Ninh Bình đi Đồng Nai bị hỏng máy, trôi dạt từ tọa độ 16,56 độ vĩ bắc, 107,30 độ kinh đông, cách Cửa Việt, Quảng Trị 15 hải lí về hướng đông bắc.

30 phút sau, BCH BĐBP TP.Đà Nẵng điều động 2 tàu cùng 17 cán bộ chiến sĩ lên đường ứng cứu tàu bị nạn cùng 4 thuyền viên.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, tổ chức lai kéo tàu Phú Hải Long 16 lúc 8 giờ 30 phút sáng 6.1.

Khi về đến tọa độ 16,49 độ vĩ bắc, 108,11 độ kinh đông (cách mũi Đà Nẵng 6 hải lí về hướng đông bắc), BCH BĐBP tiếp tục nhận được tin báo tàu Phú Hải Long 15 bị gãy trục láp nên tàu của BCH BĐBP chuyển hướng hỗ trợ.

Sau đó, 2 tàu BĐBP lai kéo cả 2 tàu Phú Hải Long 15 và 16 về cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng an toàn lúc 20 giờ cùng ngày.

biên phòng đà nẵng
Tàu của BCH Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú 

Cũng trong ngày 6.1, hồi 11 giờ 30 phút, BCH BĐBP Quảng Trị phát hiện tại bờ biển thôn 6, xã Triệu Vân (giáp xã Triệu Lăng), H.Triệu Phong một thi thể nam giới, cao khoảng 1,62 mét trôi dạt vào bờ.

Đồn BP 208 (Cửa Việt, Quảng Trị) đã cùng chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, thông báo cho gia đình ngư dân trên tàu QB 93714 bị chìm hôm 30.12.2012 ở xã Quảng Lộc và Quảng Minh, H.Quảng Trạch, Quảng Bình đến nhận dạng, xác định chính là ngư dân Hoàng Dũng trên con tàu xấu số.

Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho hay, BCH BĐBP Quảng Bình đã quyết định tạm dừng tìm kiếm trên biển 12 ngư dân còn lại của tàu cá QB 93714, chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục.

Trong khi đó, tàu cá QB 93469 (8 ngư dân) do ông Nguyễn Đức Thắng làm thuyền trưởng (trú thôn Tân Định, xã Quảng Minh, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) vẫn mất tích từ ngày 30.12.2012.

Ngoài ra, trong sáng nay 7.1, tàu HQ 629 cũng sẽ đưa tàu cá BĐ 96329 (7 ngư dân) bị hỏng máy về đến Cảng Quy Nhơn.

Còn 19 tàu cá Việt Nam xin trú gió tại Malaysia vẫn giữ liên lạc với BCH BĐBP các tỉnh thành liên quan.

* Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên cho biết thêm, tính đến 6 giờ ngày 7.1, Ban chỉ huy PCLB - TKCN, BCH BĐPB các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 3.506 tàu/28.074 lao động hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Trường Sa có 629 tàu/5.810 ngư dân.

* Hồi 4 giờ ngày 7.1, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 6,9 độ vĩ bắc, 108,5 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 280 km về phía đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực biển giữa Bình Thuận - Cà Mau và Malaysia (bao gồm cả vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Nguyễn Tú

>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Nổ tàu chở dầu, 2 thuyền viên bỏng nặng
>> Hạ thủy tàu hậu cần lớn nhất nước
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.