Truy bắt xe khách chở hơn 100 kg động vật hoang dã

06/01/2013 08:44 GMT+7

(TNO) Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định chiều 5.1 đã phối hợp bắt giữ xe khách 16 chỗ biển số 77H-1809 cùng hơn 100 kg động vật hoang dã , gồm: 16 con cầy vòi đốm, 19 kg rắn rồng, 78 kg rắn lãi cùng một số lượng lươn, ếch, tôm hùm... không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chiếc xe trên xuất phát từ TP.Quy Nhơn đi Đà Nẵng, đến địa bàn H.Phù Mỹ thì bị CSGT ra hiệu dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế đã điều khiển xe bỏ chạy về hướng xã Mỹ Thọ, quẳng 2 bao chứa động vật hoang dã xuống bụi cây gần khu vực Đèo Nhông (H.Phù Mỹ).

Sau hơn 1 giờ truy đuổi, các cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe trên khi đang trú ẩn tại thị trấn Bình Dương, trong khi cả tài xế lẫn phụ xe đều bỏ trốn.

Đội công tác của Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số động vật trên cho Hạt Kiểm lâm H.Phù Mỹ để xử lý theo pháp luật.

Truy bắt xe khách chở hơn 100 kg động vật hoang dã
Chiếc xe khách chở động vật hoang dã không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp - Ảnh: Trần Minh

Trần Thị Duyên

>> Tràn lan thịt rừng trong quán nhậu
>> Bán thịt rừng trái phép
>> Đồng loạt tấn công các nhà hàng thịt rừng
>> Kinh hãi thịt rừng !
>> Travel Channel đồng ý gỡ đoạn phim quảng bá thịt rừng ở VN
>> Giáo sư, hoa hậu... cùng kêu gọi: không ăn "thịt rừng"!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.