Ông Chavez vẫn là tổng thống Venezuela dù không tuyên thệ

06/01/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Tân chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello hôm 5.1 tuyên bố ông Hugo Chavez vẫn sẽ là tổng thống Venezuela sau ngày 10.1 bất chấp tình trạng sức khỏe bấp bênh của ông này.

(TNO) Tân chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello hôm 5.1 tuyên bố ông Hugo Chavez vẫn sẽ là tổng thống Venezuela sau ngày 10.1 bất chấp tình trạng sức khỏe bấp bênh của ông này.

Ông Cabello, đồng minh chính trị của ông Chavez vừa mới được bầu lại làm chủ tịch Quốc hội hôm 5.1 nhờ đa số phiếu của đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV).

Ông Cabello lập luận, ông Chavez không cần phải tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào ngày 10.1 vì ông này là tổng thống tái đắc cử, theo Tân Hoa xã.

Theo điều 231 hiến pháp Venezuela, tổng thống dân cử của Venezuela phải tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào ngày 10.1 của năm nhậm chức đầu tiên.

Tuy nhiên, ông Chavez vẫn đang lâm bệnh nặng và chỉ còn năm ngày để hồi phục trước khi có thể tuyên thệ nhậm chức. Gần như không có khả năng ông Chavez sẽ trở lại Caracas kịp thời từ Cuba, nơi ông đang hồi phục sau ca phẫu thuật điều trị bệnh ung thư thứ tư.

Hôm 3.1, chính phủ Venezuela tiết lộ ông Chavez bị suy hô hấp vì viêm phổi nặng do đó cần phải dùng máy giúp thở.

Chính phủ Venezuela lập luận vì ông Chavez là tổng thống tái đắc cử và không sự có thay đổi về người lãnh đạo đất nước, nên lễ tuyên thệ nhậm chức đơn giản chỉ là “hình thức”.

Phe đối lập vốn kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới nếu tổng thống không thể tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10.1.

Trong trường hợp tổ chức bầu cử mới, ông Cabello sẽ là tổng thống tạm quyền cho đến khi có kết quả bầu cử.

Sơn Duân

>> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bị suy hô hấp
>> Sức khỏe Tổng thống Hugo Chavez lại chuyển biến xấu
>> Venezuela trục xuất điệp viên ám sát Tổng thống Chavez
>> Ông Chavez phẫu thuật thành công
>> Tổng thống Chavez mổ ung thư thành công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.