Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1

05/01/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Sáng 5.1, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho biết Ban chỉ huy (BCH) Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) các tỉnh thành đã yêu cầu 1.095 tàu cá (với 10.945 lao động) khẩn trương tìm nơi neo đậu hoặc di chuyển khỏi vùng nguy hiểm ở khu vực quần đảo Trường Sa do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

>> Bão số 1 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
>> Bão số 1 giật cấp 12 tiến vào phía nam
>> Bão số 1 gây gió giật cấp 11 trên biển Đông

Tính đến 6 giờ ngày 5.1, Văn phòng BCH PCLB-TKCN, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho 4.731 tàu/31.375 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, riêng khu vực quần đảo Trường Sa nơi tâm bão đi qua còn có 74 tàu/1.218 ngư dân Quảng Ngãi, 580 tàu/4.960 ngư dân Bình Định, 376 tàu/3.694 ngư dân Phú Yên, 65 tàu/623 ngư dân Khánh Hòa đang hoạt động.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các địa phương đã yêu cầu số tàu này di chuyển để tránh, trú.

Một số tàu của tỉnh Khánh Hòa đã chạy về hướng các đảo của Malaysia xin tránh gió.

* Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên, hồi 4 giờ ngày 5.1, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 8,4 độ vĩ Bắc và 112,5 độ kinh Đông, ngay trên khu vực đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây - tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Nguyễn Tú

>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Nổ tàu chở dầu, 2 thuyền viên bỏng nặng
>> Hạ thủy tàu hậu cần lớn nhất nước
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.