Nhiều chính sách không phù hợp thực tiễn

05/01/2013 03:51 GMT+7

Tại tọa đàm về hoạt động tham vấn và giải trình tại Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, được tổ chức tại Hải Phòng sáng 4.1, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: “Nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được đưa ra một cách duy ý chí, không được tham vấn rộng rãi nên không phù hợp với thực tiễn. Làm luật còn tình trạng thầy bói xem voi”.

Theo tiến sĩ Dũng, nên dùng thuật ngữ “điều trần”, vốn được nhiều nước sử dụng, thay vì dùng “giải trình” như hiện nay. Bởi nếu nói giải trình thì thành viên của Chính phủ chỉ giải trình với thành viên, các ủy ban của Quốc hội, còn nếu dùng điều trần, thì thành viên Chính phủ phải giải trình, tranh luận và bảo vệ quan điểm với Quốc hội, với các chuyên gia, những người bị tác động bởi chính sách, với công chúng.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.