Nhật, Hàn nỗ lực hàn gắn quan hệ

05/01/2013 03:10 GMT+7

Ngày 4.1, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun-hye gặp cựu Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Fukushiro Nukaga nhằm hàn gắn quan hệ sau nhiều căng thẳng vì quần đảo Dokdo/Takeshima mà hai bên đang tranh chấp.

Ông Nukaga là phái viên mới của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. AFP dẫn lời bà Park Geun-hye cho biết: “Tôi hy vọng hai nước sẽ nỗ lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau để xây dựng niềm tin”. Ông Nukaga cũng cam kết sẵn sàng làm nhà hòa giải để cải thiện mối quan hệ song phương. Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso ngày 3.1 hội đàm với Tổng thống Myanmar Thein Sein tại thủ đô Naypyidaw. AFP dẫn lời ông Aso tuyên bố Tokyo sẽ cấp thêm khoản vay mới trị giá 50 tỉ yen (566 triệu USD) cho Naypyidaw. Đồng thời, Nhật sẽ xóa khoản nợ quá hạn 500 tỉ yen (5,6 tỉ USD) cho Myanmar vào cuối tháng 1.

Lê Loan

>> Hàn Quốc đặt lại tên 2 đỉnh núi ở nhóm đảo Dokdo/Takeshima
>> Nhật, Hàn tạm hòa hoãn về quần đảo Dokdo/Takeshima
>> Quần đảo Dokdo/Takeshima giá bao nhiêu?
>> Hàn Quốc sắp tập trận gần quần đảo Dokdo/Takeshima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.