Nga “chìa tay” với phe đối lập Syria

05/01/2013 03:15 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4.1 thông báo nước này đã đề nghị thảo luận với liên minh đối lập ở Syria dù Moscow lâu nay chỉ trích phương Tây công nhận nhóm này.

AP dẫn lời ông Lavrov nói tại một cuộc họp báo cho biết Nga đã liên lạc với Liên minh Dân tộc Syria thông qua Đại sứ quán nước này tại Ai Cập. Qua đó, Moscow “bày tỏ sự sẵn sàng” cho một cuộc gặp với thủ lĩnh liên minh là ông Mouazal-Khatib. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức cấp cao Nga có những phát biểu thừa nhận chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang suy yếu. Ngoài ra, giới chức LHQ ngày 3.1 khẳng định đã có những tiến triển quan trọng nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Syria.

Theo đó, một cuộc họp tiếp theo giữa Mỹ, Nga và Đặc sứ LHQ - Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi có thể diễn ra vào tuần tới.

Trùng Quang

>> Xung đột Syria làm hơn 60.000 người chết
>> Giao tranh ác liệt ở Syria
>> Thêm tướng Syria đào tẩu
>> Syria bắt bốn phi công chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ
>> Nga đưa thêm tàu chiến đến Syria
>> Nga bác tin cùng Mỹ lập kế hoạch cho Syria
>> Syria cải tiến Mig-21 thành UAV?
>> Tư lệnh quân cảnh Syria đào ngũ
>> Quan chức Syria chạy sang Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.