Lúng túng trong quản lý doanh nghiệp FDI

05/01/2013 02:42 GMT+7

Trước tình trạng không ít doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bỏ trốn, chuyển giá, nợ xấu ngân hàng..., Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh tại cuộc họp báo sáng 4.1 thừa nhận nguyên nhân do cơ chế chính sách chưa hoàn thiện, còn kẽ hở, cơ quan quản lý còn lúng túng.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2012, cả nước có 1.100 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận với tổng vốn hơn 13 tỉ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ 2011. Vốn thực hiện đạt 10,46 tỉ USD, bằng 95,1% so với năm ngoái.

Dự kiến năm 2013, VN sẽ đầu tư từ 1-1,5 tỉ USD vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trong đó vốn thực hiện phấn đấu đạt 900 triệu USD đến 1 tỉ USD. Các quốc gia thu hút vốn lớn gồm Lào, Campuchia, Myanmar... Năm 2012, VN đạt 1,3 tỉ USD vốn đăng ký đầu tư tại 28 quốc gia, trong đó vốn thực hiện đạt 1,2 tỉ USD, tăng 28% so với 2011.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.