“Bồ công anh” phá mìn

06/01/2013 03:50 GMT+7

Massoud Hassani, một nhà phát minh trẻ người Hà Lan gốc Afghanistan, đang hoàn tất dự án lắp ráp thiết bị quét mìn tự động, với hy vọng sẽ ngăn ngừa nguy cơ thiệt mạng hoặc mất chi đối với người dân đang sống trong vùng chiến tranh.

Được gọi là “mine kafon”, tức thiết bị nổ mìn, phát minh của Hassani được hình thành dưới dạng một quả cầu lớn, với 150 chân tre cắm vào quả cầu trung tâm làm bằng kim loại. Ở mỗi đầu của chân tre được gắn một đĩa tròn, bằng nhựa trắng kích thước tương tự đĩa nhựa đồ chơi. Nhìn bên ngoài, nó không khác chi hoa bồ công anh, theo AFP. Và cũng giống như hoa bồ công anh khi bay trong gió, thiết bị này được thiết kế để kích nổ mìn trong lúc lăn trên mặt đất. Bên trong quả cầu thép, một thiết bị GPS theo dõi lộ trình của “kafon” và nạp dữ liệu lên máy tính để dựng bản đồ đường đi an toàn cho người dùng. Kết quả thử nghiệm ban đầu ở Morocco cho kết quả hết sức khả quan, theo nhà phát minh Hassani.

“Bồ công anh” phá mìn
Ảnh: AFP

Thụy Miên

>> Dùng ẩn tinh làm GPS vũ trụ
>> Hàn Quốc tố Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.