Vụ cháy xe máy ở Quảng Ngãi: Chủ xe bị bỏng lửa xăng nguy kịch

04/01/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Sáng 4.1, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay nạn nhân Trần Văn Thời (50 tuổi, trú tổ 20, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

>> Cháy xe máy, một người bị bỏng nặng

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, trưa 3.1, ông Thời điều khiển xe gắn máy BKS 76V9-9348 trên đường Trần Quang Diệu (P.Nghĩa Lộ) thì xe bốc cháy từ dưới yên.

Lúc này ông Thời đang chở theo một can xăng nên ngọn lửa bén vào khiến toàn thân ông bốc cháy.

Mặc dù được người dân dùng mền nhúng nước và bình cứu hỏa dập lửa nhưng ông Thời vẫn bị bỏng nặng và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Nạn nhân bị bỏng rất nguy kịch được chữa trị tại BV Đà Nẵng
Nạn nhân bị bỏng hơn 70% cơ thể được chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Đến tối cùng ngày, thấy bệnh trạng diễn biến xấu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã chuyển ông Thời vào Khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, ông Thời bị bỏng lửa xăng độ 3-4 với hơn 70% diện tích cơ thể bị tổn thương, vết bỏng sâu, nhiễm trùng, mất huyết áp, tình trạng rất nguy kịch.

Các bác sĩ Khoa Bỏng - Tạo hình của Bệnh viện Đà Nẵng đã mổ, xẻ giãn áp, mở thanh quản nối ống thở nạn nhân mới thở được.

Hiện nạn nhân được chuyển xuống khoa Hồi sức để theo dõi đặc biệt.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Nổ đầu đạn, 1 người chết, 10 người bị thương
>> Cháy rụi xưởng sản xuất trong khu dân cư
>> Xe đầu kéo bốc cháy trong tai nạn dính chùm
>> Cháy vũ trường New Phương Đông
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Cháy xe dữ dội khi xe máy lọt gầm container

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.