Việt kiều cướp tiệm vàng lãnh án chung thân

04/01/2013 13:40 GMT+7

(TNO) Lúc 9 giờ sáng nay 4.1, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án các bị cáo trong băng nhóm cướp hai tiệm vàng ở Bắc Bình (Bình Thuận) trong năm 2011. Theo đó, bị cáo Mark Joseph Nguyen và Nguyễn Phước Hải bị tuyên án tù chung thân.

(TNO) Lúc 9 giờ sáng nay 4.1, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án các bị cáo trong băng nhóm cướp hai tiệm vàng ở Bắc Bình (Bình Thuận) năm 2011. Theo đó, bị cáo Mark Joseph Nguyen và Nguyễn Phước Hải bị tuyên án tù chung thân.

>> Đề nghị án chung thân Việt kiều Mỹ cướp tiệm vàng

Cụ thể, Mark Joseph Nguyen và Nguyễn Phước Hải bị phạt tù chung thân về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội trộm tài sản.

Tuyên án chung thân Việt kiều cướp tiệm vàng
Các bị cáo tại tòa

Bị cáo Huỳnh Quốc Thái lãnh bản án 19 năm tù (18 năm tù về tội cướp tài sản và 1 năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có). 

Nguyễn Bảo Quốc 18 năm tù, Bùi Trung Kiên lãnh 9 năm tù về cùng tội cướp tài sản.

Riêng Trương Minh Toàn lãnh mức án 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Vụ cướp tiệm vàng: Đề nghị án chung thân đối với Mark Joseph Nguyen
>> Xử vụ Việt kiều Mỹ cướp tiệm vàng
>> Làm ăn thua lỗ, tự tạo mìn cướp tiệm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.