Trung Quốc đưa 1.000 lãnh đạo ĐH ra nước ngoài

05/01/2013 03:20 GMT+7

Trang tin universityworldnews.com dẫn thông báo từ Bộ Giáo dục Trung Quốc cho hay khoảng 1.000 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ sớm được đưa đến Anh, Đức, Mỹ và Úc để tham dự các khóa tập huấn lãnh đạo ngắn hạn.

Theo đó, một nhóm gồm 23 lãnh đạo ĐH Trung Quốc vừa bắt đầu đến Anh để tham dự chương trình chính sách công và lãnh đạo kéo dài 3 tuần tại ĐH Oxford, với chi phí 8.000 USD/người. Thứ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hác Bình nói rằng chương trình tập huấn sẽ giúp các hiệu trưởng hiểu rõ nền giáo dục ĐH của các nước phát triển cũng như những cải cách quản lý ĐH của họ.

Chương trình tập huấn này kéo dài 5 năm, với tổng chi phí 12,8 triệu USD.

Minh Trung

>> Trung Quốc phát hiện chất độc trong gia vị lẩu
>> Trải 1.000 thỏi vàng làm lối đi tại Trung Quốc
>> Trung Quốc gây ô nhiễm biển Đông
>> Trung Quốc ra luật phải “thường xuyên thăm người cao tuổi”
>> Trung Quốc giám sát tình trạng sức khỏe học sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.