Khả năng có thai rất cao

05/01/2013 03:45 GMT+7

Tôi muốn hỏi, sau khi bạn gái tôi có kinh, thì 10 ngày sau (tính từ ngày đầu có kinh) chúng tôi có quan hệ, nhưng chỉ bên ngoài, chưa vào bên trong. Tôi có xuất tinh bên ngoài. Như vậy thì cô ấy có thể có thai không? Cảm ơn bác sĩ. (fore@...)

Tôi muốn hỏi, sau khi bạn gái tôi có kinh, thì 10 ngày sau (tính từ ngày đầu có kinh) chúng tôi có quan hệ, nhưng chỉ bên ngoài, chưa vào bên trong. Tôi có xuất tinh bên ngoài. Như vậy thì cô ấy có thể có thai không? Cảm ơn bác sĩ. (fore@...)

Theo như bạn nói thì hai bạn có quan hệ vào ngày thứ 9 của chu kỳ, đây là khoảng thời gian không an toàn (về mặt ngừa thai). Bạn ngừa thai bằng phương pháp xuất tinh ra ngoài âm đạo là phương pháp ngừa thai tự nhiên, hiệu quả ngừa thai không cao, do đó khả năng có thai ngoài ý muốn là rất cao.

Nếu tháng sau đến ngày kinh mà chưa thấy có kinh thì nên đi khám xem có thai hay không. Bạn nói chỉ quan hệ bên ngoài, chưa vào bên trong thì chỉ có hai bạn mới biết được, vì đã có quan hệ là vào trong âm đạo, còn chưa vào gọi là chưa quan hệ.

Bác sĩ Dương Phương Mai

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn

>> Pháp siết chặt quản lý thuốc ngừa thai thế hệ mới
>> Nguy cơ từ thuốc ngừa thai thế hệ mới
>> Ngừa thai ngoài ý muốn ở thanh thiếu niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.