Bão Sonamu vào biển Đông

04/01/2013 03:20 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư tối qua (3.1) cho biết, sau khi đi vào vùng biển Xu Lu (Philippines), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão Sonamu. Hồi 19 giờ tối qua, tâm bão cách đảo Palaoan (Philippines) khoảng 220 km về phía đông.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 19 giờ ngày 4.1, tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía đông đông nam.

 Bão Sonamu vào biển Đông
Bản đồ dự báo hướng đi của bão - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 19 giờ ngày 5.1, tâm bão ở ngay trên khu vực phía đông nam đảo Huyền Trân. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10... Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ sáng sớm nay (4.1), vùng biển quần đảo Trường Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

* Ngày 3.1, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ gây mưa và mưa nhỏ, nền nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm trên diện rộng, vùng núi cao có rét hại. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất lúc 13 giờ chiều cùng ngày tại Hà Nội là 13,4 độ C; Cao Bằng 11,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét hại 4,2 độ C... Đợt rét này được dự báo là sẽ kéo dài đến hết ngày 5.1, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.

M.Vọng - Q.Duẩn

>> Tiếp tục rét đậm, rét hại
>> Miền Bắc rét đậm, rét hại 5-6 ngày nữa
>> Rét đậm khiến hàng trăm người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.