Trộm xe ủi

03/01/2013 03:30 GMT+7

Ngày 2.1, Cơ quan CSĐT, Công an H.Phụng Hiệp (Hậu Giang) khởi tố và bắt tạm giam Lâm Hùng Cường (39 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Nguyễn Kiến Tường (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thanh Toàn (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 15.12.2012, ông Nguyễn Văn Tần (ngụ TX.Ngã Bảy, Hậu Giang, là Phó giám đốc Công ty Hiệp Thành) đến cơ quan công an trình báo việc mất trộm chiếc xe ủi hiệu Comaz - Komasu trị giá khoảng 150 triệu đồng, khi đang thi công tuyến lộ liên huyện từ xã Tân Long, H.Phụng Hiệp đến TX.Ngã Sáu, H.Châu Thành (Hậu Giang).

Xác minh tại Trạm thu phí cầu Cần Thơ, tối 14.12.2012, camera ghi hình được chiếc xe tải chở xe ủi có đặc điểm giống chiếc xe của ông Tần. Qua truy xét, Công an H.Phụng Hiệp xác định chiếc xe ủi được đưa lên TP.HCM bán cho ông Trần Văn Thời (ngụ TP.Biên Hòa) với giá 65 triệu đồng. Vài ngày sau, ông Thời bán lại cho ông Phạm Công Danh (chủ một doanh nghiệp mua bán xe cũ tại P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa) với giá 115 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Cường, Tường, Toàn khai nhận trước đó cả 3 từng làm công nhân tại công trình nên biết xe ủi sau khi thi công thì để tại công trình, không người trông giữ nên đã lấy trộm vào tối 14.12.2012.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.