Giao tranh ác liệt ở Syria

03/01/2013 03:15 GMT+7

Các tay súng nổi dậy Syria ngày 2.1 tấn công căn cứ không quân Taftanaz ở thành phố miền bắc Aleppo trong chiến dịch nhằm vào các sân bay quân sự để hạn chế ưu thế không chiến của quân chính phủ.

AP dẫn nguồn tin địa phương cho biết trong nhóm tay súng tấn công có thành viên của lực lượng Jabhat al-Nusra, vốn bị Mỹ coi là khủng bố. Giao tranh khiến ít nhất 4 tay súng thiệt mạng và một trực thăng quân đội bị bắn rơi. Theo AFP, trong 2 ngày đầu năm đã có ít nhất 69 người chết vì xung đột.

 Giao tranh ác liệt ở Syria
Các tay súng nổi dậy ở Aleppo - Ảnh: Reuters

Trước tình hình căng thẳng tại Syria, Nga đã điều nhiều tàu chiến đến nước này để sơ tán công dân của mình khi cần thiết. Gần đây nhất, vào ngày 30.12.2012, tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga đã lên đường đến cảng Tartus của Syria, theo Interfax. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này sẽ tổ chức tập trận hải quân quy mô lớn tại Địa Trung Hải và biển Đen vào cuối tháng 1 với sự tham gia của tàu chiến thuộc tất cả các hạm đội.

Trùng Quang

>> Thêm tướng Syria đào tẩu
>> Syria bắt bốn phi công chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ
>> Nga đưa thêm tàu chiến đến Syria

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.