Mâu thuẫn gia đình, vợ tạt xăng đốt chồng

02/01/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Ngày 2.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương (PC45) cho biết, nghi can Trương Hà Trúc Lệ (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã khai nhận hành vi tạt xăng đốt chết chồng tại nhà riêng.

Theo lời khai ban đầu của Lệ, vào năm 2003, Lệ kết hôn với anh Võ Minh Thông (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đến nay đã có hai con.

Trong quá trình chung sống, giữa vợ chồng Lệ thường xảy ra mâu thuẫn, bất hòa dẫn đến hai vợ chồng ly thân, chuẩn bị ly hôn.

Do nghi ngờ anh Thông có quan hệ với một cô gái khác đồng thời đã thực hiện hợp đồng bán căn nhà đang ở với giá 500 triệu đồng, sáng 1.1, Lệ mua 30.000 đồng tiền xăng mang về nhà với ý định tự tử cùng với hai con nhỏ.

Mâu thuẫn gia đình, vợ tạt xăng đốt chồng 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Đỗ Trường

Mâu thuẫn gia đình, vợ tạt xăng đốt chồng2
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Đỗ Trường

Mâu thuẫn gia đình, vợ tạt xăng đốt chồng
Nghi can Lệ (phải) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đỗ Trường

Tuy nhiên, Lệ chưa thực hiện tự tử thì tối 1.1, anh Thông về đến nhà và hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Sau đó, anh Thông vào buồng trong để ngủ, còn mẹ con Lệ ở phòng ngoài.

Đến rạng sáng 2.1, Lệ dùng số lượng xăng đã mua tạt vào nệm nơi anh Thông đang ngủ rồi phóng hỏa.

Sau đó, Lệ đưa hai con nhỏ về nhà cha mẹ ở P.Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An, Bình Dương) rồi đến công an đầu thú.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định anh Thông tử vong do bị bỏng toàn thân, suy hô hấp do ngạt thở.

Đỗ Trường

>> Giảm án cho người đàn bà tẩm xăng đốt chồng
>> Y án chung thân bà Trần Thúy Liễu đốt chồng
>> Chuẩn bị xử phúc thẩm vụ bà Liễu đốt chồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.