Khởi tố bị can nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng

02/01/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Chiều nay 2.1, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an TP.Hải Phòng - cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 của bộ luật Hình sự.

>> Kết luận điều tra vụ án anh em ông Đoàn Văn Vươn
>> Bốn người trong nhà ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội "giết người

Ông Hiền bị khởi tố vì đã thiếu trách nhiệm trong việc ra quyết định, chỉ đạo, giám sát quá trình cưỡng chế khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Bị can Hiền được cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vào thời điểm bị khởi tố, ông Hiền là cán bộ Sở Nội vụ TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Khởi tố bị can nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng
Nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng (Hải Phòng) Lê Văn Hiền - Ảnh: P.H.S

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hải Phòng cũng đã có kết luận điều tra số 03/KLĐT đề nghị truy tố Nguyễn Văn Khanh, 51 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch H.Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa, 57 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Tiên Lãng; Lê Thanh Liêm, 49 tuổi, nguyên Chủ tịch xã Vinh Quang (H.Tiên Lãng) và Phạm Đăng Hoan, 52 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang cùng về hành vi hủy hoại tài sản của người khác theo điều 143 của bộ luật Hình sự.

P.H.S

>> Bắt giam nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng
>> Vụ Đoàn Văn Vươn: Bắt tạm giam nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng
>> Chưa rốt ráo trong xử lý vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng
>> Đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội vụ Tiên Lãng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.