Hơn 1.100 xe bị đốt trong đêm giao thừa

03/01/2013 03:50 GMT+7

Hôm qua, AP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cho hay nhiều thanh niên nước này đốt cháy 1.193 xe hơi trong đêm giao thừa vừa qua.

Từ năm 1990 đến nay, hành động phá hoại như thế trở thành “truyền thống” của các thanh niên quá khích tại những khu ngoại ô ở Pháp. Việc đốt xe có thể do các băng đảng tội phạm thực hiện nhằm xóa tang chứng và thậm chí là nhiều chủ xe tự phá hoại để đòi tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, các nhóm thanh niên cũng thách đố nhau trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter để xem nhóm nào đốt được nhiều xe nhất. Trong 3 năm qua, đây là lần đầu tiên số xe bị đốt trong dịp năm mới được công bố. Trước đây, chính phủ của Tổng thống PhápNicolas Sarkozy không công bố các số liệu nhằm giảm thiểu hành động quá khích này.

 Hơn 1.100 xe bị đốt trong đêm giao thừa
Xác xe bị đốt tại Pháp - Ảnh: Reuters

Lê Loan

>> Pháp bác bỏ thuế nhà giàu
>> Hội đồng Bảo hiến Pháp bác đề xuất thuế thu nhập nhà giàu
>> Pháp gửi thêm 150 binh sĩ đến CH Trung Phi
>> Pháp điều tra hợp đồng hạt nhân với Trung Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.