Điểm báo ngày 2.1.2013

02/01/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.1, các báo đăng tải nhiều tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý như: Kêu gọi nhân dân tích cực góp ý sửa đổi Hiến pháp; Hàng lậu tràn về Hà Nội; Hai bộ “vênh” nhau về kiểm soát vi phạm lái xe; Nhật tăng lực lượng ứng phó Trung Quốc; Ông Kim Jong-un kêu gọi cải cách kinh tế; Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, 61 người chết...

(TNO) Sáng nay 2.1, các báo đăng tải nhiều tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý như: Kêu gọi nhân dân tích cực góp ý sửa đổi Hiến pháp; Hàng lậu tràn về Hà Nội; Hai bộ “vênh” nhau về kiểm soát vi phạm lái xe; Nhật tăng lực lượng ứng phó Trung Quốc; Ông Kim Jong-un kêu gọi cải cách kinh tế; Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, 61 người chết...

 Hàng lậu tràn về Hà Nội (Thanh Niên)

Những ngày này Hà Nội trở thành điểm nóng của nạn buôn lậu, các tổ công tác đặc biệt 141 đã được tung vào cuộc để ngăn chặn.

Hàng lậu tràn về Hà Nội
Lực lượng 141 kiểm tra một loạt xe khách, xe tải - Ảnh: Nam Anh

Khi trời vừa nhá nhem tối là thời điểm hàng chục, hàng trăm chuyến xe tải, xe khách liên tỉnh giường nằm ra vào bến. Hôm ấy, hai tổ công tác Y2 và Y5 được bố trí án ngữ ở đầu đường Pháp Vân - cửa ngõ phía nam của thủ đô. Thấy động, tài xế liền thay đổi lịch trình, cho xe chạy vòng theo hướng cầu Vạn Điểm ra vào cửa ngõ phía tây thủ đô Hà Nội (Q.Hà Đông), hòng tẩu tán hàng lậu. Đoán trước ý đồ, một loạt các tổ công tác đặc biệt khác được phân công lập chốt đón lõng. “Khi thấy chốt của các anh ở đầu Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường dây đã gọi điện báo bọn em. Lập tức em quay xe chạy qua đường Hà Đông. Tưởng thoát, vậy mà cuối cùng vẫn bị bắt giữ”, một lái xe khi được đưa về trụ sở công an làm việc đã thú nhận.

Đọc thêm:

>> Bắt hơn 20 tấn hàng lậu
>> Khởi tố vụ “xe điên” chở hàng lậu
>> Tài xế chở hàng lậu “nhốt” 5 người trên xe và dọa lao xuống vực
>> Bắt giữ hàng lậu
>> Phá đường dây chuyển hàng lậu qua biên giới

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Kêu gọi nhân dân tích cực góp ý sửa đổi Hiến pháp (Thanh Niên)

Bộ Chính trị vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một cách đầy đủ và chính xác.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào tháng 11.2012
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào tháng 11.2012
- Ảnh: Ngọc Thắng 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 28.12 vừa qua đã ký Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chỉ thị nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đọc thêm:

>> Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
>> Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong ba tháng
>> Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
>> Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
>> Quốc hội thảo luận tại tổ: Bàn việc sửa đổi Hiến pháp
>> QH thảo luận sửa đổi Hiến pháp, luật Đất đai, bỏ phiếu tín nhiệm
>> Sẽ trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

* Ông Kim Jong-un kêu gọi cải cách kinh tế (Thanh Niên). Trong bài phát biểu mừng năm mới, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 1.1 kêu gọi thay đổi “triệt để” nền kinh tế nước này. Đây là phát biểu trước quốc dân đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên trong 19 năm qua, theo AFP.

* Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, 61 người chết (Thanh Niên). Rạng sáng 1.1, lễ hội mừng năm mới tại Abidjan, thành phố lớn nhất Bờ Biển Ngà, biến thành thảm kịch khi ít nhất 61 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do giẫm đạp, theo AFP.

 Nhật tăng lực lượng ứng phó Trung Quốc (Thanh Niên)

Giới chức Nhật sẽ tăng cường tàu và nhân lực nhằm ứng phó tàu công vụ Trung Quốc hoạt động ở khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu hải giám Trung Quốc (trước) và tàu tuần duyên Nhật so kè gần Senkaku/Điếu Ngư
Tàu hải giám Trung Quốc (trước) và tàu tuần duyên Nhật so kè gần Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Jiji ngày 1.1, Nhật đang xem xét khả năng dùng lại tàu tuần tra cũ và thuê lại nhân viên đã về hưu để bổ sung lực lượng cho các đội tuần duyên. Chính quyền cũng sẽ thành lập một đội tàu tuần tra mới gồm 12 chiếc với nhiệm vụ chính là bảo vệ quyền lợi của Tokyo tại Senkaku/Điếu Ngư. Động thái mới được đưa ra giữa lúc tàu công vụ Trung Quốc liên tục xuất hiện trong vùng biển mà Nhật tuyên bố chủ quyền xung quanh Senkaku/Điếu Ngư cũng như bổ sung một số tàu hải quân cho lực lượng hải giám. Đài NHK dẫn thống kê từ nhà chức trách cho hay trong năm 2012, tàu công vụ Trung Quốc đã trải qua tổng cộng 91 ngày tuần tra xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, cao gấp 7 lần so với năm 2011.

>> Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc
>> Trung Quốc “hết sức lo ngại” về tương lai nước Nhật
>> Nhật trước đòi hỏi tăng cường quân sự toàn diện
>> Nhật điều chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc
>> Tranh chấp Trung - Nhật không thể giải quyết?

* Mỹ nỗ lực tránh “bờ vực tài chính” (Thanh Niên). Thượng viện Mỹ ngày 1.1 bỏ phiếu thông qua thỏa thuận vào phút cuối nhằm cứu nước này khỏi rơi vào “bờ vực tài chính”, theo tờ The Washington Post.

* Phụ nữ Ấn Độ đổ xô mua súng (Thanh Niên). Sau vụ cưỡng hiếp/giết người gây chấn động vừa qua tại thủ đô New Delhi, phụ nữ nước này đổ xô đăng ký giấy phép sử dụng và mua súng.

 Kết nối vì biển Đông (Thanh Niên)

Tại Viện Biển Đông, các chuyên gia nỗ lực nối kết những lực lượng nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Khu nghề cá ở đảo Đá Tây - Trường Sa
Khu nghề cá ở đảo Đá Tây - Trường Sa - Ảnh: La Thành Trung

Vài năm gần đây, những hội thảo liên quan đến biển Đông liên tục diễn ra ở Việt Nam và nhiều nước như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Philippines... Tại đó, các chuyên gia Việt Nam luôn đưa ra nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị để chứng minh chủ quyền nước nhà đối với Hoàng Sa và Trường Sa, kiến nghị nhiều biện pháp kiểm soát xung đột, giữ gìn hòa bình và ổn định ở biển Đông. Trong số này, không ít chuyên gia là thành viên của Viện Biển Đông, thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam. Thanh Niên đã có dịp trao đổi với ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó viện trưởng Viện Biển Đông.

Đọc thêm:

>> Trung Quốc gây ô nhiễm biển Đông
>> Trung Quốc “làm luật” trên biển Đông
>> Mỹ muốn Trung Quốc làm rõ quy định khám tàu ở biển Đông
>> Trung Quốc đơn phương kiểm soát biển Đông
>> “Biển Đông có nguy cơ trở thành Palestine châu Á”
>> Biển Đông là vấn đề đại sự trong quan hệ Việt - Trung

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Thời thế tạo ưu thế (Thanh Niên)
- Rực rỡ pháo hoa đón năm mới 2013 (Thanh Niên)
- Der Spiegel “tiễn đưa” nhầm Bush cha (Thanh Niên)
- Ông Kim Jong-un muốn chấm dứt đối đầu với Hàn Quốc(Thanh Niên)
- Người Pháp "nhớ" đồng franc (Thanh Niên)
- Mỹ đạt thỏa thuận tránh “vách đá tài chính” vào phút chót (Thanh Niên)
- Bảy nhân viên cứu tế đã bị bắn chết tại Pakistan (Vietnam+)
- Iran phản đối Mỹ ban hành Đạo luật chống Tehran (Vietnam+)
- Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ với Hàn Quốc (Vietnam+)
- Syria đóng cửa sân bay quốc tế ở thành phố Aleppo (Vietnam+)
- LHQ kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Timor Leste (Vietnam+)
- Quà tặng đặc biệt cho ông bà Clinton (NLĐ)
- Đảng Cộng sản Trung Quốc đấu tranh với tham nhũng (NLĐ)
- Úc muốn thế giới mạnh tay với Triều Tiên (NLĐ)
- Trung Quốc dằn mặt báo nước ngoài (NLĐ)
- Năm mới, thế giới âu lo (NLĐ)
- Trung Quốc tăng cường tàu khu trục trên Biển Đông (Tiền Phong)
- Ông Kim Jong Un gửi thông điệp xoa dịu căng thẳng với Hàn Quốc (Tiền Phong)
- Triều Tiên lần đầu bắn pháo hoa mừng năm mới (VNE)
- Iran phóng thử thành công hai tên lửa nâng cấp (VNE)
- Nhật Bản phạt nặng ngư dân Trung Quốc (VNE)
- Ngoại trưởng Mỹ Hillary đang ‘phục hồi tốt’ (VNN)
- Nơi đón Giao thừa đáng mơ ước nhất thế giới (VNN)
- Thời cơ và đe dọa trong năm 2013 (PL)
- Đã có hàng chục người chết vì virút cúm heo (Tuổi Trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

* Tin tức đời sống - dân sinh:

 Hai bộ “vênh” nhau về kiểm soát vi phạm lái xe (Thanh Niên)

Cùng một mục đích quản lý và giám sát vi phạm giao thông thông qua giấy phép lái xe, nhưng hai Bộ GTVT và Công an đều thực hiện dự án riêng, gây lãng phí và kém hiệu quả.

>> Cấp giấy phép lái xe mẫu mới
>> Quý 1/2013, cấp giấy phép lái xe mẫu mới trên cả nước

Hai bộ “vênh” nhau về kiểm soát vi phạm lái xe
Việc Bộ GTVT và Bộ Công an “đá” nhau trong xây dựng đề án về mục tiêu kiểm soát vi phạm của lái xe sẽ gây lãng phí

Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cho biết đầu năm 2013 sẽ triển khai cấp giấy phép lái xe mới, nhưng một trong những mục tiêu của đề án này là kiểm soát vi phạm có thể khó trở thành hiện thực khi Bộ Công an cũng có một hệ thống phần mềm quản lý riêng của mình.

Giá nước tại TP.HCM tăng từ 400-1.700 đồng/m3 (Thanh Niên)

Từ tháng 1.2013, giá nước tại TP.HCM tăng thêm 400-1.700 đồng/m3 tùy theo đối tượng và khối lượng nước sử dụng.

Giá nước tại TP.HCM tăng từ 400-1.700 đồng/m3
Giá nước áp dụng cho các hộ dân cư tăng từ 500 - 1.000 đồng/m3 - Ảnh: Đ.N.T

Theo đó, giá nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các hộ dân cư sử dụng đến 4 m3/người/tháng: tăng 500 đồng, từ 4.800 đồng/m3 (năm 2012) lên 5.300 đồng/m3 (năm 2013); sử dụng trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng: tăng 1.000 đồng, từ 9.200 lên 10.200 đồng/m3; sử dụng trên 6 m3/người/tháng: tăng 400 đồng, từ 11.000 lên 11.400 đồng/m3. Giá nước áp dụng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể: tăng 1.000 đồng, từ 9.300 đồng/m3 lên 10.300 đồng/m3; đơn vị sản xuất: tăng 1.400 đồng, từ 8.200 đồng/m3 lên 9.600 đồng/m3; đơn vị kinh doanh - dịch vụ: tăng 1.700 đồng, từ 15.200 đồng/m3 lên 16.900 đồng/m3.

* Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (TTXVN). Nhân dịp năm mới 2013, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết với tiêu đề: "Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát trển bền vững."

* Tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ giảm (Thanh Niên). Chiều 1.1, thông tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, tính từ ngày 29.12 đến 15 giờ ngày 1.1, BV này đã tiếp nhận 230 trường hợp bị tai nạn giao thông (TNGT), trong tổng số gần 700 ca vào cấp cứu tại đây với nhiều tình huống bệnh tật, tai nạn. Trong số 230 ca TNGT, chiếm một nửa là bị chấn thương sọ não; 3 trường hợp bị tử vong (1 ca ở TP.HCM, 2 ca đến từ các tỉnh khác).

 
Việc mỗi bộ muốn thực hiện theo cách riêng của mình mà không kết nối, cùng nhau thực hiện sao cho hiệu quả nhất như thế sẽ gây tốn kém tiền của nhà nước

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng

* Tiếp tục rét đậm, rét hại (Thanh Niên). Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 1.1 cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đang xảy ra rét đậm, rét hại với nền nhiệt trung bình ngày phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi khoảng 7-10 độ, một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 3 độ như Sa Pa (0,5 độ), Mẫu Sơn (1,6 độ), Pha Đin (2,2 độ).

* Bể đường ống, Đà Lạt thiếu hụt nước sạch (Thanh Niên). Ngày 1.1, tại nhiều khu vực trong TP.Đà Lạt như Trại Mát, Dinh 1, P.5, P.7, P.8... và khu vực H.Lạc Dương bị cúp nước hoặc thiếu hụt nước sinh hoạt.

* Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhiều nhất (Thanh Niên). Thống kê của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 - TP.HCM hôm qua cho thấy, trong năm 2012, số lượt bệnh nhi đến khám, chữa bệnh tại đây cao nhất trong các năm qua, với gần 1,8 triệu lượt.

* Thêm 1 tàu cá mất liên lạc (Thanh Niên). Chiều 1.1, trao đổi với PV Thanh Niên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) Hoàng Ngọc Thắng cho biết, gia đình ngư dân Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi, ở thôn Tân Định) vừa trình báo tàu cá mang số hiệu QB 93469 TS, công suất 90 CV do anh Thắng làm thuyền trưởng bị mất liên lạc từ sáng 30.12.2012. 

* Tin tức an ninh trật tự - pháp luật:

 Triệt phá mạng cá độ lớn ở Đà Nẵng (Thanh Niên)

Ngày 1.1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, bắt giữ hàng loạt nghi can trong mạng lưới cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

>> Xóa ổ ghi cá độ bóng đá
>> Bắt thêm 6 nghi can cá độ bóng đá
>> Y án nguyên kế toán trưởng kho bạc tham ô, cá độ tiền tỉ
>> Khởi tố 11 người tổ chức, tham gia cá độ đá gà

Triệt phá mạng cá độ lớn ở Đà Nẵng
Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Vinh Quang Nguyễn - Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp

Cũng theo cơ quan công an TP.Đà Nẵng, không những tổ chức cá độ bóng đá, một số đối tượng trong mạng lưới còn tổ chức các hoạt động phi pháp khác như: rửa tiền, đánh đề, tổ chức mại dâm…

* Một số tin khác:

- Cán bộ địa chính giấu súng trên xe Lexus (Thanh Niên)
- Triệt phá vụ cưỡng đoạt tài sản, viết giấy nợ khống (Thanh Niên)
- Phát hiện nuôi nhốt cọp trái phép (Thanh Niên)
- Trộm đột nhập nhà, phá két sắt lấy vàng (Thanh Niên)

* Tin tức thanh niên - giáo dục:

* Tuyên dương 6 công dân trẻ tiêu biểu (Thanh Niên). Sáng ngày 1.1, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2012. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi cùng hơn 500 bạn trẻ đã đến dự...

* Tết của công nhân (Thanh Niên). Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Quý Tỵ, song không ít công nhân đã chuẩn bị cho “ba ngày xuân” của mình.

* 27 tuổi trở thành chủ trại nuôi cá sấu (Thanh Niên). Mới 27 tuổi, nhưng anh đã là ông chủ của một trại nuôi cá sấu có tiếng tăm với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm.

 Học sinh không được làm khác ? (Thanh Niên)

Đôi khi do chính giáo viên quá “máy móc” nên dẫn đến tình trạng học sinh khó tiếp thu bài.

Học sinh không được làm khác ?
Giáo viên cũng nên chấp nhận những cách giải sáng tạo của học sinh ở môn toán ngay từ bậc tiểu học (ảnh chỉ có tính chất minh họa) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong quá trình giúp con ôn tập chuẩn bị thi học kỳ vừa qua, nhiều phụ huynh phản ảnh cảm thấy hết sức xót xa khi con của họ chật vật với những bài toán buộc phải làm theo cách mà giáo viên (GV) hướng dẫn.

Đọc thêm:

>> Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: Phải có tư duy hệ thống
>> Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - Kỳ 3: Ba kiến nghị tâm huyết
>> Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: Cải cách quản trị và tài chính
>> Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: Xây dựng nền giáo dục nhân văn - công nghệ


* Một số tin đáng chú ý khác:

- Tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ thăm TP.Đà Nẵng (Thanh Niên)
- Du khách và bảo vệ bãi tắm xô xát (Thanh Niên)
- Bị xe máy ép, 1 phụ nữ chết thảm dưới gầm xe buýt (Thanh Niên)
- Truy điệu và an táng 31 hài cốt liệt sĩ (Thanh Niên)
- Giận vợ, đốt xe máy gây rối (Thanh Niên)
- Ngành ngân hàng không cần nhiều nhân lực (Thanh Niên)
- Tuyển nhiều lao động làm việc ở nước ngoài (Thanh Niên)
- "Năm 2013 sẽ quyết liệt đảm bảo an toàn giao thông" (Vietnam+)
- Cộng đồng người Việt ở Cuba tổ chức đón Xuân 2013 (Vietnam+)
- TP Hồ Chí Minh: 58 phường không còn hộ nghèo (SGGP)
- Đi chơi lễ về, chết dưới bánh xe buýt (NLĐ)
- Phát hiện xác chết trong bãi đất hoang (NLĐ)
- 75 trận động đất tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 (Tiền Phong)
- Người Trung Quốc 'tuyển' vợ tại khách sạn bị phạt (VNE)
- U80 đạp xe “xuyên thủng” đất nước (VNN)
- Sau kỳ nghỉ lễ, phà Cát Lái kẹt cứng (Tuổi Trẻ)
- Thông xe cầu Băng Ky (Tuổi Trẻ)
- Cầu vượt Hàng Xanh- thông tầm Tết "Tây" đón Tết ta (Tuổi Trẻ)
- Gần sáng 3-1: Không khí lạnh lại tăng cường xuống Bắc Bộ (HNM)
- Mang pháo “khủng” đi chơi tết (HNM)
- Cặp tình nhân tuổi teen ăn lá ngón rồi treo cổ trong rừng sâu (ANTĐ)
- Hà Nội có 33 xã dễ xảy ra cháy rừng (CAND)

VĂN HÓA - THỂ THAO 

 Ảo thuật thiếu... kỹ thuật (Thanh Niên)

Tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần 2, sự tôn vinh thông qua các giải thưởng được trao chưa đủ để khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo theo khuynh hướng thế giới, đặc biệt là kỹ thuật trình diễn.

Ảo thuật gia Lê Tuấn Anh với tiết mục được đánh giá cao về dàn dựng cũng chỉ dừng chân ở giải bạc
Ảo thuật gia Lê Tuấn Anh với tiết mục được đánh giá cao về dàn dựng cũng chỉ dừng chân
ở giải bạc - Ảnh: Toan Nguyễn

Khi nghệ sĩ trẻ Lê Tuấn Anh bước vào sân khấu liên hoan, sự lịch lãm trong bộ trang phục và duyên dáng trong từng động tác của anh đã khiến khán giả dễ dàng có thiện cảm. Trên nền nhạc êm dịu, nghệ sĩ làm bay bổng chiếc bàn, đưa khán giả (phần lớn là trẻ em) bước vào một thế giới cổ tích. Phần hai của tiết mục lại rộn ràng nhịp chiêng của đồng bào Tây nguyên. Các nghệ sĩ mở ra một không gian nhuần nhị với âm nhạc và phục trang vùng cao nguyên, phả một hơi thở khác vào tiết mục ảo thuật.

>> Ảo thuật không nhất thiết phải hở hang
>> Xem lưng ảo thuật
>> Đìu hiu liên hoan ảo thuật
>> Liên hoan Ảo thuật chuyên nghiệp toàn quốc lần 2
>> Sự dũng cảm của ảo thuật
>> Ảo thuật miễn phí

Du khách cần mua quà lưu niệm Hoàng thành (Thanh Niên)

Khách đến Hoàng thành Thăng Long mỗi lúc một nhiều, nhưng điểm tham quan này mãi vẫn chưa có được bộ quà lưu niệm mang đặc thù di sản.

Những di vật tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long hoàn toàn có thể trở thành mẫu cho các đồ kỷ niệm
Những di vật tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long hoàn toàn có thể trở thành mẫu cho
các đồ kỷ niệm - Ảnh: Trinh Nguyễn

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long trở thành di sản văn hóa thế giới, những phát hiện khảo cổ, nghiên cứu phục dựng tại khu di tích cũng như nghiên cứu di sản phi vật thể cứ dày lên. Trong những ngày tháng 12, ngay sau khi đưa hầm chỉ huy của Cục Tác chiến vào tham quan, đường nước khổng lồ thời Lý đã được tìm thấy. Trong lòng “đại di sản”, khách tham quan có thể được ngắm nhiều “tiểu di sản” quý giá trải theo ngàn năm lịch sử. “Tôi nghĩ khách tham quan thành cổ trong khoảng thời gian này là những người có cơ duyên lớn”, PGS-TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, nói.

* 12 họa sĩ triển lãm đầu năm (Thanh Niên). Ngày 1.1.2013, nhóm 12 họa sĩ đã mở đầu hoạt động mỹ thuật đầu năm mới bằng cuộc triển lãm khai mạc đúng vào Tết dương lịch ở Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM (số 5 Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh).

* m nhạc kết hợp hài kịch trong Gương mặt thân quen (Thanh Niên). Gương mặt thân quen là chương trình truyền hình thực tế do Công ty Sóng Vàng mua bản quyền của Công ty Endemol (Hà Lan), phối hợp sản xuất cùng Đài truyền hình VN, sẽ ra mắt khán giả lần đầu tiên vào 21 giờ 20 ngày 5.1 trên VTV3.

 Dưới bóng trăng mờ (Thanh Niên)

Nhạc sĩ Phạm Duy nói: “Tôi sung sướng được ghi nhận sự chịu ảnh hưởng thơ Lưu Trọng Lư của tôi và cám ơn bạn Hoàng Cầm đã nhắc lại chuyện đó trong cuốn Hoàng Cầm - Văn xuôi (Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội tháng 11, năm 1999)”.

Phạm Duy và Lưu Trọng Lư (phải)
Phạm Duy và Lưu Trọng Lư (phải) - Ảnh: tư liệu

Năm 1944, Phạm Duy theo gánh hát Đức Huy đóng neo tại Đà Nẵng. Nơi đây, ông có duyên gặp gỡ nhà thơ Lưu Trong Lư - tác giả của các bài thơ Tiếng thu, Vần thơ sầu rụng, Thú đau thương, Còn chi nữa mà ông đã phổ nhạc sau này. Đó là quãng cậu trai trẻ Phạm Duy Cẩn (tên khai sinh của Phạm Duy) miệt mài đi tìm thầy học nghề. Còn chàng thi sĩ Lưu Trọng Lư lúc bấy giờ đang là ông giáo dạy học ở một trường tỉnh

>> Phạm Duy và bạn thơ - Người tình sông Đuống
>> Đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Phạm Duy
>> Bên cầu biên giới của Phạm Duy được phép phổ biến
>> Ý Lan nức nở hát nhạc Phạm Duy
>> Nhạc sĩ Phạm Duy: 93 tuổi chưa phải là già
>> Phát hành 4 album nhạc Phạm Duy
>> Phạm Duy dị với Bích Khê

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Phút thư giãn và Đón tết ở Trường Sa (Thanh Niên)
- Hàng chục ngàn người nhảy flashmob mừng năm mới 2013 (Thanh Niên)
- Tìm đọc tạp chí Duyên Dáng Việt Nam số tháng 1.2013 (Thanh Niên)
- Tìm đọc Thanh Niên Tuần San - số 344 (Thanh Niên)
- Tưng bừng "Hội thi diều Việt Nam 2013" (Thanh Niên)
- Dựa Trường Sa vượt bão giông - Cúc vàng trên biển xanh (Thanh Niên) 
- Gác lại tin đồn lên xe hoa, Hoàng My bất ngờ đi du học (iHay)
- Rộ tin Kim Tae Hee bí mật hẹn hò với ca sĩ Bi Rain (iHay)
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe hình đón quý tử (iHay)
- Minh Hằng “bắt cá hai tay” trên sân khấu (iHay)
- Những em bé của năm 2013 (iHay)
- Sao tưng bừng hát mừng năm mới (iHay)
- 2012 - Năm đáng nhớ của những ngôi sao mới nổi (Vietnam+)
- Nghệ sỹ hài Vân Dung: Sự kết hợp “hai trong một” (Vietnam+)
- Festival Huế 2013 sẽ diễn ra từ 27-4 đến 1-5-2013 (SGGP)
- Điện ảnh Việt Nam - Ước vọng tương lai (SGGP)
- Người đẹp sốc vì bị buộc bồi thường hơn 100 tỉ đồng (NLĐ)
- Ca sĩ Anh ra tòa vì quấy rối tình dục trẻ em (NLĐ)
- 'Á hậu phu nhân' Thúy Nga đón Tết Tây với áo dài Việt (Tiền Phong)
- Sao Hàn uốn éo, ngã điệu đà trên thảm đỏ (VNE)
- 10 bộ phim chiếu rạp Việt Nam tháng 1 (VNE)
- Thành Long 'hai tay hai người đẹp' (VNE)
- Từ Công Phụng làm liveshow 50 năm tình ca (PL)
- Gần 1.000 người tham gia vũ hội Chào năm mới (Tuổi Trẻ)

 Sẽ cấu trúc lại nền bóng đá (Thanh Niên)

“Tôi rất mong trong năm 2013, bóng đá VN gặt hái được nhiều điều tốt và ít điều xấu” - ông Phạm Văn Tuấn (ảnh), Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã chia sẻ với Báo Thanh Niên xung quanh lộ trình phát triển của bóng đá VN.

Đội tuyển quốc gia vài năm tới sẽ sử dụng lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal
Đội tuyển quốc gia vài năm tới sẽ sử dụng lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal
- Ảnh: Khả Hòa
 

VFF đang xúc tiến công tác chuẩn bị cho trận đấu giao hữu đầu tiên của đội tuyển VN vào đầu tháng 2.2013 với một CLB Hàn Quốc và ngay sau đó là 2 trận của vòng loại Asian Cup.

Đọc thêm:

>> Bóng đá Việt Nam 2013: Trẻ hóa và "vàng" SEA Games!
>> Bóng đá Việt Nam bỏ xa Thái Lan 41 bậc
>> Thắng lợi ban đầu của bóng đá Việt Nam
>> Bóng đá Việt Nam vượt mặt Thái Lan
>> Vì trái tim bóng đá Việt Nam

* Phiên chợ đông sẽ có bất ngờ ? (Thanh Niên). Hôm qua, thị trường chuyển nhượng giữa mùa (còn gọi là chuyển nhượng mùa đông) chính thức mở cửa. Tại các giải VĐQG Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha kỳ chuyển nhượng này kéo dài đến 2.2, còn tại Anh đến ngày 31.1 là kết thúc.

* Quang Liêm bỏ Philippines sang Anh (Thanh Niên). Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (vừa lên hạng 39 TG) quyết định không tham dự giải cờ vua vô địch khu vực 3.3 tại Philippines để sang Anh tranh tài Festival Tradewise Gibraltar vốn thu hút nhiều kỳ thủ hàng đầu thế giới dự tranh.

 Nếu Suarez “im tiếng”... (Thanh Niên)

Sự thành bại của Liverpool trong mùa này đã, đang và sẽ còn tiếp tục phụ thuộc vào những bàn thắng của tiền đạo Luis Suarez.

Luis Suarez (trái) luôn gặp khó khăn trước những hàng phòng ngự có lối chơi rắn
Luis Suarez (trái) luôn gặp khó khăn trước những hàng phòng ngự có lối chơi rắn - Ảnh: AFP

Trong thời gian qua, Liverpool vận hành theo một công thức rất đơn giản: khi Suarez ghi bàn, những kết quả tốt sẽ đến. Chính vì vậy, thành tích của “Đoàn quân đỏ” trong 5 trận đấu gần đây ở Premier League được biểu thị theo hình sin, cứ sau mỗi chiến thắng là một trận thua khá đậm với cùng tỷ số 1-3. Do vậy, vào đêm nay, khi đón tiếp Sunderland tại Anfield, sau trận thắng QPR 3-0 ở vòng trước, không ai tin Liverpool sẽ lại kiếm thêm được 3 điểm nữa.

>> Suarez giúp Liverpool nhấn chìm QPR
>> Liverpool sẽ giữ chân Gerrard dài hạn
>> Hậu vệ Liverpool làm thợ xăm mình
>> Liverpool gục ngã trên sân nhà
>> Liverpool và Tottenham thấp thỏm chờ
>> Europa League: Liverpool hụt ăn phút cuối!

* Một số tin thể thao khác:

- Bóng đá Việt Nam 2013: Trẻ hóa và "vàng" SEA Games! (Thanh Niên)
- V.Ninh Bình "cứu vớt" Văn Quyến (Thanh Niên)
- Những đám cưới đáng chờ trong năm 2013 (Thanh Niên)
- Hoàng Nam thắng trận mừng năm mới (Thanh Niên)
- Thể thao quốc tế 02.01.2013 (Thanh Niên)
- Nhà vô địch Olympic bị hải quan Mỹ nghi là khủng bố (Thanh Niên)
- Chicharito-van Persie thi nhau nã pháo, M.U đại thắng (Vietnam+)
- Đánh bại Stoke 3-0, Man City tiếp tục bám đuổi M.U (Vietnam+)
- Barcelona đón nhận tin vui từ HLV Tito Vilanova (Vietnam+)
- Wenger phải xuống nước và nịnh khéo Theo Walcott (Vietnam+)
- Với 60 triệu bảng, Man.United có thể mua lại Cristiano Ronaldo (SGGP)
- Thể thao Việt bộn bề nỗi lo (NLĐ)
- Chấn thương không thể giao bóng, Sharapova bỏ giải Brisbane (NLĐ)
- Tết rộn ràng của VĐV số một Việt Nam (Tiền Phong)
- “Chiếc đũa thần” năm 2013 của bóng đá Việt Nam (PL)
- Southampton 1-1 Arsenal: Walcott mờ nhạt, "Pháo" xịt ngòi (TT-VH)
- Thuê chuyên gia Nhật Bản, VPF chờ cú hích mạnh (TT-VH)
Lampard được mời sang Serie A chơi bóng trong 3 năm (TT-VH)
- “Không có công thức kỳ diệu nào để ngăn chặn Barca” (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 1.1.2013
>> Điểm báo ngày 31.12.2012
>> Điểm báo ngày 30.12.2012
>> Điểm báo ngày 29.12.2012
>> Điểm báo ngày 28.12.2012
>> Điểm báo ngày 27.12.2012
>> Điểm báo ngày 26.12.2012
>> Điểm báo ngày 25.12.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.