Ba tháng lực lượng 141 xử phạt gần 8 tỉ đồng

02/01/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.1, Công an TP.Hà Nội đã họp tổng kết đánh giá 3 tháng triển khai 15 tổ công tác 141 nhằm phát hiện, xử lý những người có dấu hiệu vi phạm giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

>> Hàng lậu tràn về Hà Nội

Tới dự có trung tướng Đỗ Đình Nghị - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an).

Theo đó, sau 3 tháng, 15 tổ công tác đặc biệt 141 đã kiểm tra hơn 9.343 trường hợp, tạm giữ 6.467 phương tiện, 1.957 bộ giấy tờ, xử phạt hành chính gần 8 tỉ đồng. Tang vật thu giữ gồm: 23 khẩu súng, 104 dao kiếm các loại, 24 bộ vam phá khóa, 6 bộ cờ bạc bịp, cùng nhiều tang vật khác như: dùi cui điện, bình xịt hơi cay...

Đáng chú ý, 15 tổ công tác đặc biệt đã phát hiện thu giữ 26 xe mô tô, 3 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động là tang vật của các vụ trộm, cướp và đã trao trả cho người bị hại.

Ngoài ra, hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc 15Y/141 cũng được huy động phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các điểm nóng trên địa bàn vào những dịp cuối tuần, và ngày lễ, tết.


Một vụ xe tải mang theo pháo nổ bị lực lượng 141 phát hiện - Ảnh: Hà An

Phát biểu tại buổi tổng kết, đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, không chỉ là lực lượng đi đầu trong việc trấn áp tội phạm đường phố, 15Y/141 còn tham gia, phát hiện nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán hàng lậu ra, vào thủ đô Hà Nội thông qua những chuyến xe khách, xe tải…


Phát hiện vụ vận chuyển một cá thể hổ nặng 79 kg - Ảnh: Hà An

Qua đó, hoạt động của nhóm tội phạm này được nhận định, thường chỉ dời bến, hoặc ra vào Hà Nội vào khoảng thời gian cuối mỗi giờ chiều, đêm khuya và lúc mờ sớm của mỗi ngày. Từ nhận định này, các tổ công tác đặc biệt 141 lần lượt được bố trí đội hình ở một loạt những cửa ngõ ra vào thủ đô như: Hà Đông, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Thăng Long - Nội Bài, QL5 đi Hải Phòng…

Kết quả, 27 vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn bị phát hiện, thu hồi. Nhiều vụ vận chuyển động vật hoang dã bị cấm như: rắn hổ mang, hổ, khỉ cũng được tổ 15Y/141 phát hiện, xử lý. Ngoài ra, các tổ công tác đặc biệt cũng bắt quả tang rất nhiều xe khách, xe tải vận chuyển nội tạng động vật, thịt gia cầm đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.


Phát hiện một vụ vận chuyển nội tạng động vật hôi thối - Ảnh: Hà An


Tổ Y2/141 phát hiện hàng hóa nhập lậu - Ảnh: Hà An

Theo đại tá Nguyễn Đức Chung, trong thời gian cận tết, hoạt động tội phạm sẽ diễn ra rất phức tạp, đặc biệt tội phạm buôn lậu. Do vậy lực lượng đặc biệt 141 cần phải áp dụng cách làm án khác với quy luật thông thường để đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ khi tham gia lực lượng 141 phải giữ đúng lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân và người vi phạm.

Hà An

>> Đã tàng trữ hung khí còn đem thẻ "phóng viên” dọa tổ 141
>> Cần nhân rộng lực lượng 141
>> Triệt phá 17 vụ vận chuyển hàng cấm, bắt giữ 24 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.