Ấn Độ lập lực lượng đặc nhiệm bảo vệ phụ nữ

02/01/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Bộ Nội vụ Ấn Độ ngày 1.1 thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm (STF) nhằm giám sát cũng như nghiên cứu các biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ ở thủ đô New Delhi.

STF cũng có nhiệm vụ liên tục xem xét các hoạt động của lực lượng cảnh sát New Delhi và chính quyền thủ đô trong việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ, theo báo Hindustan Times của Ấn Độ.

Lực lượng đặc nhiệm này gồm có 13 thành viên và sẽ họp định kỳ hai tuần một lần, tờ Hindustan Times cho hay.

Chính phủ Ấn Độ quyết định thành lập STF trong bối cảnh người dân hết sức phẫn nộ trước việc một nữ sinh viên y khoa 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt tại New Delhi và sau đó đã tử vong tại một bệnh viện ở Singapore sau khi được đưa qua đây để điều trị.

Huỳnh Thiềm

>> Ấn Độ thêm biện pháp đối phó yêu râu xanh
>> Bị gợi ý lấy kẻ hiếp dâm, một thiếu nữ Ấn Độ tự sát
>> Cô gái Ấn Độ bị tạt axít trở thành triệu phú
>> Phụ nữ Ấn Độ đổ xô mua súng
>> Phụ nữ Ấn Độ lùng mua súng để đối phó nạn hiếp dâm
>> Sau vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ: Thành lập 56 đồn cảnh sát nữ
>> Nhà giàu Ấn Độ trang bị súng để tự vệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.