Vụ 14 ngư dân mất tích: Tìm thấy một thi thể

31/12/2012 18:12 GMT+7

(TNO) Lúc 17 giờ chiều nay 31.12.2012, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các thuyền của thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đã đưa được 1 thi thể ngư dân trong vụ chìm tàu vào bờ tại Cảng Hòn La.

>> Nỗ lực tìm kiếm 14 ngư dân mất tích

Thi thể được tìm thấy là nạn nhân anh Mai Khương Duy.

Theo một số ngư dân trên tàu đưa thi thể anh Duy vào thì anh đã cột tay vào dây neo cờ của tàu. Các tàu tìm kiếm đã phát hiện ra dây neo cờ, khi kéo lên thì phát hiện thi thể của Duy.

Lực lượng bộ đội biên phòng, chính quyền và gia đình cũng như người làng Cồn Sẻ đã có mặt tại khu vực Cảng Hòn La và tổ chức đưa thi thể Mai Khương Duy lên bờ, tiến hành lau rửa, khâm liệm.

Ông Mai Xuân Hiệp, bố vợ của anh Duy cho hay, hai vợ chồng Duy có một con gái hơn 4 tháng tuổi. 

Hiện đội tàu 12 chiếc của thôn Cồn Sẻ vẫn tiếp tục tìm những ngư dân còn lại. 


Chiếc tàu đưa thi thể anh Duy vào bờ 


Sau đó trung chuyển bằng thuyền nhỏ và thúng 

 

 

 

 
Người dân Cồn Sẻ hợp sức đưa lên bờ

 
Tổ chức lau rửa, hương khói cho nạn nhân

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> 14 người mất tích trên biển
>> Chìm tàu cá, 15 ngư dân mất tích trên biển
>> Xác định được hai chiếc tàu đâm chìm tàu cá Thanh Hóa
>> Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích
>> Phía Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.