Pháp bác bỏ thuế nhà giàu

31/12/2012 03:40 GMT+7

Hội đồng bảo hiến Pháp vừa ra thông cáo bác bỏ luật đánh thuế 75% lên người có thu nhập trên 1 triệu euro/năm. Theo hội đồng, phương pháp tính toán thiếu công bằng do chỉ dựa vào thu nhập của cá nhân.

Cụ thể, một gia đình có cả vợ lẫn chồng mỗi người cùng nhận lương 900.000 euro/năm sẽ “vô can” và chỉ cần đóng các khoản thuế thông thường.

Trong khi đó, gia đình khác chỉ có một người thu nhập trên 1 triệu euro/năm còn người kia không đi làm vẫn bị đánh thuế 75%. Loại thuế này được Tổng thống Pháp François Hollande xem là một trong những điểm nổi bật trong chiến dịch tranh cử trước đây. Chỉ ảnh hưởng đến 1.500 người giàu nhất nước Pháp, nên mức thuế này mang tính thành tựu biểu tượng cho đảng Xã hội cầm quyền hơn là giúp cân bằng ngân sách. Theo tờ Le Monde, Paris sẽ đưa ra một luật thuế khác để thay thế, nhưng không trước tháng 6.2013.

Lan Chi

>> Hội đồng Bảo hiến Pháp bác đề xuất thuế thu nhập nhà giàu
>> Không quy định kinh tế nhà nước là chủ đạo trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi
>> Ai Cập chính thức thông qua Hiến pháp mới
>> Tòa án Hiến pháp Ai Cập tê liệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.