20 người Philippines chết do bão

31/12/2012 03:45 GMT+7

Giới chức Philippines ngày 30.12 thông báo số nạn nhân thiệt mạng do bão Ngộ Không tấn công miền trung nước này vào lễ Giáng sinh đã tăng lên ít nhất 20 người.

Ngoài ra, còn 4 người mất tích và 5.000 ngôi nhà bị phá hủy, khiến hơn 20.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. AFP dẫn lời giới chức cho hay 23.000 người vẫn còn ở trong các trại sơ tán của chính phủ.

Bão Ngộ Không gây lũ lụt và lở đất ở miền trung Philippines trước khi di chuyển ra biển Đông, chỉ 3 tuần sau khi bão Bopha tàn phá miền nam nước này khiến hơn 1.900 người chết hoặc mất tích. Đến nay, hàng ngàn người đang trong cảnh khốn khó, phải sống trong các cơ sở dựng tạm của chính quyền sau khi mất sạch nhà cửa, tài sản vì bão Bopha, cơn bão mạnh nhất ập vào Philippines trong năm 2012. 

20 người Philippines chết do bão  
Miền trung Philippines bị bão tàn phá nặng nề - Ảnh: AFP

Văn Khoa

>> Bão Ngộ Không tấn công Philippines, 4 người chết
>> Tiệc đón năm mới tại Philippines sẽ đẫm máu?
>> Cứu 5 người Philippines bị nạn trên biển
>> Philippines mua ba trực thăng hải quân 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.