Venezuela trục xuất điệp viên ám sát Tổng thống Chavez

30/12/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Chính quyền Venezuela ngày 29.12 đã trục xuất một điệp viên người Pháp sau khi ngồi tù bốn năm về tội âm mưu ám sát Tổng thống Hugo Chavez.

Bộ trưởng Cải huấn Venezuela, ông Iris Varela tuyên bố lệnh trục xuất điệp viên Frederic Laurent Bouquet vào ngày 29.12, theo đài PressTV.

“Điệp viên Pháp sau khi thụ án bốn năm tù tại Venezuela về tội âm mưu ám sát tổng thống đã bị trục xuất khỏi Venezuela”, ông Varela thông tin.

Ông Varela cũng cho biết thêm, điệp viên Bouquet bị bắt hồi năm 2009 tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Bouquet thừa nhận với cảnh sát đã tàng trữ nhiều loại vũ khí chuẩn bị cho âm mưu ám sát Tổng thống Chavez, theo ông Varela.

Cảnh sát tịch thu 13 khẩu súng trường, hai súng máy, nhiều băng đạn và thuốc nổ tại thời điểm bắt Bouquet.

Ông Chavez giữ chức Tổng thống Venezuela kể từ năm 1999, và tái đắc cử nhiệm kỳ mới sáu năm hồi tháng 10.2012. Thời gian gần đây, ông phải nhiều lần sang Cuba để điều trị bệnh ung thư.

Phúc Duy

>> Ông Chavez phẫu thuật thành công
>> Tổng thống Chavez mổ ung thư thành công
>> Tổng thống Chavez quay lại Cuba trị bệnh
>> Ông Chavez tái phát ung thư
>> Tổng thống Chavez bổ nhiệm phó tổng thống
>> Tổng thống Chavez tái đắc cử
>> Tổng thống Chavez tuyên bố khỏi bệnh ung thư
>> Tổng thống Chavez đăng ký tái tranh cử 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.